Bé trai tử vong do ngã từ độ cao 2m tại Bệnh viện đa khoa Bình Dương

Chiều 15/12 tai Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương một bé trai đã không may bị trượt chân rơi từ độ cao 2m xuống đất và tử vong tại chỗ.

Theo các nhân chứng, khoảng 14h30 ngày 15/12 tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Dương có địa chỉ tại TP Thủ Dầu Một, cháu Nguyễn Chí Đ. (9 tuổi, quê Cà Mau) đến viện chăm em cùng mẹ.

Cháu Đ. đã cùng hai cháu bé khác vui chơi tại đường dẫn lên lầu 1 khu hành chính của bệnh viện.

Đang chơi cùng nhau thì không may cháu Đ. bị trượt chân, rơi từ độ cao khoảng 2m xuống đất.

Mọi người xung quanh phát hiện đã nhanh chóng đưa cháu Đ. vào phòng cấp cứu.

Tuy nhiên do đầu đập mạnh xuống đất cháu đã tử vong ngay sau đó.

Trao đổi qua điện thoại, đại diện lãnh đạo bệnh viện tỉnh Bình Dương xác nhận và cho biết vào chiều cùng ngày, tại bệnh viện có xảy ra sự việc cháu bé bi rơi từ độ cao 2m và đã tử vong.

Qua kiếm tra ban đầu bác sĩ phát hiện thấy cháu bị một vết thương ở sau mang tai, xuất huyết não.

Các bác sĩ đã cố gắng cứu chữa nhưng cháu bé đã ngưng tim, tử vong.

Người nhà nạn nhân cho biết cháu Đ. đi cùng mẹ vào chăm em bị bệnh nằm ở khoa nhi, cháu thường xuyên nô đùa cùng các bạn nhỏ trong bệnh viện.

Đến hôm nay thì xảy ra sự việc đau lòng trên. Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nguyễn Hảo

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/be-trai-tu-vong-do-nga-tu-do-cao-2m-tai-benh-vien-da-khoa-binh-duong-d59811.html