Bé trai treo cổ vì học theo video 'thắt cổ không chết'

Bé trai 8 tuổi dùng khăn quàng học sinh treo cổ lên dây phơi quần áo trong nhà sau đó được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngày 29/11, BV Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết, trước đó có tiếp nhận bệnh nhi Đ.T.K. (8 tuổi, ở huyện Nhà Bè, TP.HCM) hôn mê do tự treo cổ.

Theo lời kể của người nhà, bé Đ.T.K đã dùng khăn quàng treo cổ lên dây phơi đồ. Khi được phát hiện chân bé cách mặt đất 20 cm, môi tím, vệ sinh không tự chủ, đã hôn mê. Gia đình bé lập tức bế bé xuống và được đến phòng khám tư gần nhà.

Tại đây, bé K. được cho thở oxy, sơ cứu. Sau đó bé được chuyển đến Bệnh viện FV (quận 7, TP.HCM) nhưng nơi này chuyển tiếp đến Bệnh viện Nhi đồng 2 vì tình trạng quá nặng.

Bé trai 8 tuổi ở TP.HCM may mắn được cứu sống sau khi học theo trò "thắt cổ" trên Youtube

Bé trai 8 tuổi ở TP.HCM may mắn được cứu sống sau khi học theo trò "thắt cổ" trên Youtube

Sau quá trình thăm khám tại đây, các bác sĩ khoa Cấp cứu xác định bé K. có chấm xuất huyết 2 mắt, vết hằn trên cổ, điểm tri giác chỉ còn 3-4/15.

Bệnh nhi được cho thở máy, chống phù não, dùng kháng sinh. Sau hơn 7 giờ cấp cứu, bệnh nhi đã bắt đầu tỉnh, được cai máy thở và tỉnh táo, chuyển đến khoa Nội tổng hợp. Sau gần 1 tuần điều trị, sức khỏe bệnh nhi ổn định và được cho xuất viện vào ngày 26/11.

Khi tỉnh lại bé kể rằng bé học theo trò ma, ảo thuật trên Youtube, trong các clip có hướng dẫn cách thắt cổ, song nhân vật trên clip vẫn thở, vẫn sống được nên làm theo.

Bảo An (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/be-trai-treo-co-vi-hoc-theo-video-that-co-khong-chet-3392458/