Bé trai sơ sinh kháu khỉnh bị bỏ rơi không có thân nhân đến nhận

Bé trai bị bỏ rơi ngoài bệnh viện, nhập viện ngày 17/1, sau gần một tháng thông báo, không có thân nhân đến nhận. Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Khánh Hòa đã bàn giao cháu cho Trung tâm Bảo trợ Xã hội nuôi dưỡng.

Sáng 14/2, BVĐK Khánh Hòa phối hợp tư pháp phường Lộc Thọ, TP Nha Trang tiến hành bàn giao một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi về Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Khánh Hòa.

Theo BVĐK Khánh Hòa, bé trai đẻ rớt ngoài bệnh viện, vào Trung tâm Cấp cứu 115 rồi nhập viện tại Khoa Nhi Bệnh viện ngày 17/1.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi được bàn giao cho về Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Khánh Hòa nuôi dưỡng. Ảnh: BVĐKKH..

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi được bàn giao cho về Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Khánh Hòa nuôi dưỡng. Ảnh: BVĐKKH..

Sau gần một tháng phường Lộc Thọ niêm yết và đăng tải thông tin trẻ bỏ rơi trên các phương tiện thông tin đại chúng, đến nay vẫn chưa có cá nhân hay gia đình cháu bé đến nhận.

Trong thời gian bệnh viện tiếp nhận đến nay, bé được Phòng Công tác xã hội bệnh viện hỗ trợ sữa, tã và tập thể cán bộ y tế khoa Nhi chăm sóc nuôi dưỡng.

Hiện tại, bé khỏe mạnh, sinh hiệu ổn, được Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận, nuôi dưỡng.

Văn Nguyễn

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/be-trai-so-sinh-khau-khinh-bi-bo-roi-khong-co-than-nhan-den-nhan-82980.html