Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ bên đường run rẩy vì rét

Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi bên đường được một tài xế tìm thấy trong tình trạng run rẩy vì lạnh.

Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi bên đường được một tài xế tìm thấy trong tình trạng run rẩy vì lạnh.

Một tài xế đã tìm thấy một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn và run rẩy vì lạnh, nằm trong một chiếc túi bị bỏ rơi bên đường ở huyện Phra Phutthabat, Saburi, Thái Lan. Cảnh sát cho rằng bé trai chỉ mới chào đời khoảng vài tiếng trước khi bị bỏ rơi.

Bé trai bị bỏ rơi còn nguyên dây rốn.

Bé trai bị bỏ rơi còn nguyên dây rốn.

Sau khi phát hiện sự việc, tài xế đã đưa bé trai đến bệnh viện.Bé trai nặng 2,7 kg.

Cảnh sát đang khẩn trương kiểm tra camera giám sát trong khu vực, sẽ tiến hành khởi tố với bất cứ ai có liên quan đến việc bỏ rơi em bé.

Không chỉ riêng Thái Lan, tình trạng bỏ rơi con ngay sau khi sinh đang là vấn nạn ở nhiều nước.

Bé gái bị bỏ rơi tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Cách đây ít ngày, tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc cũng có một bé gái bị bỏ rơi bên đường, được người dân phát hiện. Ngay sau đó, cảnh sát đã tìm ra người cha nhẫn tâm bỏ rơi con mình, và đã trao trả đứa bé về cho người mẹ.

Mỹ An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/be-trai-so-sinh-con-nguyen-day-ron-bi-bo-ben-duong-run-ray-vi-ret-a210448.html