Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân

Khi đang ngủ, chị Thi nghe thấy tiếng khóc của trẻ nên chạy ra xem thì phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà.

Khoảng 5h sáng 22/4, khi đang ngủ, chị Nguyễn Thị Thi (SN 1982, trú thôn Thuận Sơn, xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh) nghe tiếng khóc của trẻ phát ra từ ngoài công nên cửa ra xem, phát hiện một bé trai bị bỏ rơi nằm trong bọc chăn.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước nhà người dân ở Hà Tĩnh.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước nhà người dân ở Hà Tĩnh.

Ngay sau đó, chị Thi trình báo lên cơ quan chức năng đồng thời đưa cháu bé đến Trạm Y tế xã Thuận Lộc. Qua kiểm tra, sức khỏe cháu bé bình thường, cân nặng 2,1kg, cháu bé sinh được khoảng 10-12 ngày tuổi.

Hiện UBND xã Thuận Lộc (thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) đã lập biên bản sự việc, đồng thời đăng thông tin tìm bố mẹ cho bé, nếu sau 7 ngày không ai đến nhận thì sẽ làm thủ tục cho nhận con nuôi theo quy định.

Hoài Nam

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/be-trai-so-sinh-bi-bo-roi-truoc-cong-nha-dan-post1330436.tpo