Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong siêu bão số 10

Trong cơn bão số 10, người dân huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã bất ngờ phát hiện một bé trai bị bỏ rơi bên vệ đường.

Sáng ngày 16/9, chia sẻ với PV, ông Võ Văn Điểm - Trưởng công an xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, một người dân trên địa bàn đã bất ngờ phát hiện bé trai nghi bị bỏ rơi bên vệ đường khi cơn bão số 10 đang chuẩn bị ập vào đất liền.

Bé trai sơ sinh bỏ rơi bên vệ đường được người dân phát hiện.

Vào khoảng 19h ngày 14/9, khi người dân xã Thanh Mai đang khẩn trương triển khai công tác chống Bão số 10, cùng lúc đó, anh Trần Hưng Mậu, trú tại đội 3, Xí nghiệp chè Thanh Mai đang đi ra ngoài thì bất ngờ phát hiện một bé trai nằm ở bên vệ đường, thuộc địa bàn xóm 6 xã.

Phát hiện sự việc, ngay lập tức, anh Mậu đưa cháu bé về nhà và thông báo với chính quyền địa phương. Qua kiểm tra ban đầu, bé trai nặng 3,3 kg, khoảng 2 -10 ngày tuổi.

Hiện, bé trai tạm thời được bàn giao cho gia đình anh Mậu chăm sóc. Đồng thời chính quyền địa phương cũng đã thông báo sự việc trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ngọc Tuấn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/be-trai-so-sinh-bi-bo-roi-trong-sieu-bao-so-10-209308.htm