Bé trai ở Trung Quốc bị cô giáo bạo hành vì không chịu ăn

Do trẻ không chịu ăn, giáo viên mầm non ở Trung Quốc bóp mặt, bắt em ngồi riêng trong 2 giờ. Khi vụ việc bị phanh phui, trường đã đuổi việc giáo viên này.

Theo Daily Mail, khi tắm cho con trai, một phụ nữ ở Khoan Thành, thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, phát hiện người con có nhiều vết bầm tím, sưng tấy.

 Giáo viên bóp mạnh vào người, mặt khiến cơ thể cậu bé có nhiều vết sưng tím. Ảnh cắt từ clip.

Giáo viên bóp mạnh vào người, mặt khiến cơ thể cậu bé có nhiều vết sưng tím. Ảnh cắt từ clip.

Cậu bé cho biết bị cô giáo trường Mầm non Xinxuedu bóp mạnh vào người hôm 27/11 do không chịu ăn. Bức xúc, bà lên trường, yêu cầu trường cho xem camera giám sát.

Những hình ảnh được ghi lại khiến bà rất phẫn nộ khi chứng kiến cảnh cô giáo liên tục bóp mạnh vào mặt, cơ thể con mình rồi dùng 4 bàn học, vây lại, nhốt riêng con khỏi các bạn học khác trong suốt hai tiếng đồng hồ.

"Trẻ em không ăn cũng không sao. Tôi không căng thẳng với vần đề đó. Nó rất bình thường, thằng bé thường xuyên bỏ bữa. Cô giáo không thể đánh con như vậy được. Nó còn nhỏ", bà chia sẻ khi đăng clip lên mạng xã hội.

Cậu bé bị nhốt riêng một góc trong hai tiếng đồng hồ. Ảnh cắt từ clip.

Bài đăng thu hút sự chú ý của dân mạng, dấy lên làn sóng phẫn nộ. Ngày 28/11, bà báo vụ việc lên cảnh sát.

Trong quá trình điều tra, trường Xinxuedu sa thải giáo viên có hành vi bạo hành trẻ. Lãnh đạo Phòng Giáo dục Khoan Thành cho biết khi có kết quả điều tra, phòng sẽ tiến hành xử lý theo quy định.

Sau vụ việc, phòng cam kết tăng cường quản lý đối với các trường mầm non trên địa bàn, đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức cho giáo viên và tăng giám sát hàng ngày tại các cơ sở giáo dục.

Nguyễn Sương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/giao-vien-o-trung-quoc-bao-hanh-tre-vi-khong-chiu-an-post1158106.html