Bé trai ở Cẩm Xuyên bị tử vong trong lúc đi tránh lũ

Một bé trai ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) trong lúc di dời sang nhà hàng xóm tránh lũ đã bị ngã tử vong…

Ngày 20/10, trong lúc di chuyển lên tầng 2 của nhà hàng xóm để tránh lũ, cháu Nguyễn Văn Tr. (SN 2017) ở thôn Thủy Triều, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên đã không may bị trượt chân ngã từ tầng 2 xuống cầu thang.

Dù được người nhà và hàng xóm đưa đi cấp cứu nhưng cháu Nguyễn Văn Tr. đã tử vong ngay sau đó.

Sáng 21/10, rất đông hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình

Trước đó, đêm 19/10, nước lên nhanh, nhà của gia đình cháu Nguyễn Văn Tr. bị ngập sâu, nước dâng đến cửa sổ nên gia đình di dời sang nhà hàng xóm bên cạnh tránh lũ.

Được biết, cháu Nguyễn Văn Tr. là con thứ hai của gia đình anh Nguyễn Văn Huỳnh. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Nguyễn Văn Huỳnh đang làm thủ tục để đi xuất khẩu lao động Đài Loan.

Anh Huỳnh đã nhận được lịch bay trong ngày hôm nay (21/10) nhưng xảy ra sự việc đau lòng trên nên mọi công việc đều phải gác lại.

Trâm – Đức

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/be-trai-o-cam-xuyen-bi-tu-vong-trong-luc-di-tranh-lu/200494.htm