Bé trai nhồi máu não sống sót kỳ diệu dù tiên lượng khó qua khỏi

Nhờ bác sĩ nỗ lực 'còn nước còn tát', bé trai đã hồi phục dù trước đó tưởng chừng không thể sống quá 24 tiếng.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM, bé trai N.M.T. (6 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) đã được cứu sống một cách kỳ diệu dù tiên lượng khó qua khỏi trong vòng 24 tiếng.

Một tháng trước, trong lúc đang chơi, bé T. bỗng ngã người ra sau, nôn ói và ngất lịm. Tại bệnh viện địa phương, bác sĩ phát hiện ngoài vấn đề suy tim (bé từng 2 lần chỉnh sửa tim), T. còn bị một số bệnh lý nguy hiểm khác. Ngay lập tức, bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2.

Chẩn đoán ban đầu cho thấy bé bị nhồi máu não diện rộng bán cầu phải giờ thứ 22, tổn thương thân não, suy tim, viêm phổi.

Dù được điều trị tích cực, tình trạng bé diễn tiến ngày càng xấu với tình trạng sốc nhiễm trùng, phù não khó kiểm soát, có nguy cơ tụt não. Bé có lúc mê sâu, đồng tử giãn.

Đội ngũ bác sĩ của các khoa Cấp cứu, Hồi sức, Tim mạch, Nội Thần kinh, Ngoại Thần kinh, Gây mê đã tiến hành hội chẩn. Giải pháp mở sọ giải áp không được tiến hành do khả năng thành công rất thấp.

Bác sĩ nhận định bé khó qua khỏi trong vòng 24 tiếng. Lúc này, người nhà bệnh nhi đã ký biên bản xin đưa bé về nhà.

 Bé trai may mắn qua cơn nguy kịch sau khi các bác sĩ thuyết phục gia đình giữ bé ở lại bệnh viện. Ảnh: Thúy Nguyễn.

Bé trai may mắn qua cơn nguy kịch sau khi các bác sĩ thuyết phục gia đình giữ bé ở lại bệnh viện. Ảnh: Thúy Nguyễn.

“Chứng kiến sự đau buồn, bất lực của thân nhân, tôi quyết định phải làm điều gì đó. Linh tính mách bảo tôi đến kiểm tra tình trạng bé một lần nữa. Thấy tri giác bé vẫn còn, tôi thuyết phục người nhà để bé ở lại, còn nước còn tát”, BS CKI Phạm Hoàng Minh Khôi - người theo dõi bé từ ngày đầu - chia sẻ.

Tuy nhiên, lúc này, giải pháp chống phù não cho bé bằng natri ưu trương không khả thi vì natri trong máu bé quá cao. Bác sĩ chỉ còn cách dùng thuốc mannitol với nguy cơ sốc, tụt huyết áp cao.

Sau ít giây cân nhắc, bác sĩ Khôi quyết định dùng mannitol để chống phù não cho bệnh nhi. Kết quả tri giác cải thiện nhưng huyết áp giảm. Các bác sĩ đã cho truyền dịch, chỉnh vận mạch. Cuối cùng, huyết áp dần ổn định.

Sau vài ngày, bé giảm sốt, chân tay cử động, đáp ứng kích thích đau. Qua 16 ngày điều trị, bé đã được cai máy thở và tiếp tục tập vật lý trị liệu.

“Trường hợp bị phù não, tiên lượng tử vong sau 24 tiếng lại có thể hồi phục thần kỳ như ca này là lần đầu tiên tôi chứng kiến”, bác sĩ Phạm Ngọc Tâm, người trực tiếp theo dõi bé từ khoa Cấp cứu đến khoa Tim mạch, xúc động nói.

Em bé nguy kịch vì nửa lít dịch tràn vào màng phổi Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết em bé 3 tháng tuổi vừa nhập viện trong tình trạng khó thở. Bác sĩ phát hiện bệnh nhi bị rò dịch dưỡng trấp khoang màng phổi.

Bích Huệ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/be-trai-nhoi-mau-nao-song-sot-ky-dieu-du-tien-luong-kho-qua-khoi-post1094900.html