Bé trai nghi bị bắt cóc ở Bắc Ninh đã được tìm thấy ở Tuyên Quang

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau hơn 1 ngày, lực lượng công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với công an tỉnh Tuyên Quang đã xuất sắc tìm thấy bé trai bị mất tích ở công viên.

Cháu Gia Bảo và mẹ. Ảnh: CACC

Cháu Gia Bảo và mẹ. Ảnh: CACC

Trước đó, báo GD&TĐ thông tin, theo trình báo của chị Cao Thị Ngọc Yến (sinh năm 1985, mẹ cháu Gia Bảo), khoảng 17h30 chiều 21/8, chồng chị là anh Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1983) đưa con trai ra Công viên Nguyễn Văn Cừ chơi.

Tuy nhiên, chỉ vừa rời mắt con vài phút, anh Hưng không nhìn thấy con đâu. Ngay sau đó thông tin cháu bé bị mất tích được thông báo cho cơ quan công an.

Theo nguồn tin của PV, cơ quan Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã tìm thấy bé trai Nguyễn Gia Bảo (2,5 tuổi, trú tại TP Bắc Ninh) mất tích bí ẩn cách đây 1 ngày.

Theo đó, căn cứ vào đặc điểm nhận dạng của nghi phạm nữ, các trinh sát đã truy tìm về phòng trọ của người này ở phường Khắc Niệm (TP Bắc Ninh) và thu được chứng minh thư cùng bộ quần áo của cháu bé (thay để ngụy trang).

Tại một diễn biến khác, một tổ công tác đã có mặt tại Tuyên Quang, bất ngờ ập vào nhà nghi phạm này và tìm được cháu bé. Qua khai thác nhanh, nghi phạm khai nhận, 3h sáng 22/8 đã chở cháu bé về nhà mình trên tỉnh Tuyên Quang.

Được biết, khi lực lượng công an tìm thấy cháu bé thì sức khỏe của cháu cơ bản ổn định, tuy nhiên để có thông tin chính xác cần phải được các bác sĩ kiểm tra.

Hiện lực lượng chức năng đang tạm giữ nghi phạm, làm các thủ tục bàn giao cháu bé cho gia đình.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/be-trai-nghi-bi-bat-coc-o-bac-ninh-da-duoc-tim-thay-o-tuyen-quang-aZgV42HMR.html