Bé trai đuối nước thương tâm sau khi rơi xuống hồ nước

Chiều 06/12, thông tin từ ông Hồ Quang Hóa, Chủ tịch xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ một bé trai bị đuối nước thương tâm.

(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

Dạnh tính nạn nhân được xác định là cháu P.A (2 tuổi), trú tại xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền nhưng được bố mẹ gửi cho ông bà ngoại ở thôn Thanh Cần, xã Quảng Vinh trông giữ.

Vào khoảng 6h sáng 06/12, trong lúc chơi đùa một mình ở gần hồ nước phía sau nhà, cháu A không may bị ngã xuống hồ. Khoảng 15 phút sau khi vụ việc xảy ra, người thân của cháu A đã đi tìm thì mới phát hiện cháu đã bị đuối nước. Ngay lập tức nạn nhân được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng theo các bác sĩ cháu bé đã tử vong trước đó.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng địa phương đã đến hiện trường để điều tra làm rõ.

Được biết, gia đình cháu A có hoàn cảnh rất khó khăn, bố mẹ cháu này phải đi làm ăn xa nên gửi cháu ở nhà ông bà ngoại.

Quốc Trực

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/be-trai-duoi-nuoc-thuong-tam-sau-khi-roi-xuong-ho-nuoc-369764.html