Bé trai đầu tiên trên thế giới sinh ra với ba 'cậu bé'

Chỉ một trong 6 triệu trẻ em trai sinh ra bị chứng diphallia - tình trạng có 2 dương vật - nhưng một cậu bé ở Dohuk của Iraq là trường hợp đầu tiên được biết đến với chứng 3 dương vật. Tuy nhiên, chỉ có một trong 3 dương vật của cậu bé hoạt động được và các bác sĩ đã quyết định cắt bỏ 2 dương vật còn lại.

Ảnh minh họa CCO/Sputnik.

Ảnh minh họa CCO/Sputnik.

Đây là trường hợp đầu tiên được báo cáo về “Triphallia” ở người - hay còn gọi là chứng có 3 dương vật - được ghi nhận tại thành phố Dohuk, gần Mosul, miền bắc Iraq, trang Mail Online đưa tin.

Vụ việc hy hữu này đầu tiên được đưa trên Tạp chí Quốc tế về phẫu thuật. Theo đó, chỉ một trong 3 bộ phận của cậu bé hoạt động bình thường với niệu đạo, ống dẫn nước tiểu.

Các bác sĩ tại địa phương phát hiện ra điều bất thường khi cha mẹ của cậu bé đưa cậu đi khám với tình trạng bị sưng ở vùng dương vật. Các bác sĩ dù không phát hiện ra điều bất thường trong lần tái khám sau một năm, nhưng vẫn quyết định phẫu thuật cho cậu bé.

Theo nhiều báo cáo y tế, chỉ có khoảng một trên 5 hoặc 6 triệu trẻ em trai sinh ra với chứng 2 dương vật, khoảng 100 trường hợp này được ghi nhận mỗi năm.

Duy Tiến (Theo Sputnik)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/cuoc-song-muon-mau-goc/em-be-dau-tien-tren-the-gioi-sinh-ra-voi-ba-cau-be-636173/