Bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ngoài điếm canh đê

Người dân TP Thái Bình vừa phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi cạnh điếm canh đê, bờ sông Trà Lý (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Thông tin ban đầu, chiều ngày 12.3, người dân phường Hoàng Diệu (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đã phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại khu vực giữa cầu Bo cũ và cầu Bo mới.

Thời điểm phát hiện, bé trai còn nguyên dây rốn, được đặt trong một tấm bìa carton, cơ thể tím tái do nhiễm lạnh.

Ngay sau đó, bé trai được người dân đưa đến khoa Sơ sinh - bệnh viện Phụ sản tỉnh Thái Bình chăm sóc. Bé trai có cân nặng là 3,3kg, được người dân đặt tên là Nguyễn Hồng Phúc.

Xác nhận với báo chí, Trung tá Cao Giang Nam, Phó trưởng công an TP Thái Bình - cho biết, qua công tác thu thập thông tin, đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an chưa xác minh được thân nhân của cháu bé.

“Sức khỏe của cháu sau khi được chăm sóc đã bình thường, tất cả các chỉ số xét nghiệm đều không có biểu hiện của bệnh lý, ăn uống tốt. Chúng tôi vẫn đang giải quyết sự việc theo quy trình".

“Hiện nay, có rất nhiều gia đình quan tâm đến bé trai này. Nếu trong trường hợp không tìm được nhân thân cho bé, chúng tôi sẽ làm thủ tục nhận con nuôi cho cháu, để cháu được quan tâm chăm sóc như những đứa trẻ bình thường khác” - ông Nam nói.

Tiến Nguyễn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/be-trai-con-nguyen-day-ron-bi-bo-roi-ngoai-diem-canh-de-595578.ldo