Bé trai chào đời trên xuồng cao su giữa dòng nước lũ

Bé trai được sinh ra ngay trên xuồng cao su mà cảnh sát dùng để chở sản phụ vượt lũ ở Trung Quốc.

Bé trai chào đời ngay trên xuồng cao su khi cảnh sát đưa hai mẹ con vượt qua dòng nước lũ. Ảnh: AsiaWire/australscope

Bé trai chào đời ngay trên xuồng cao su khi cảnh sát đưa hai mẹ con vượt qua dòng nước lũ. Ảnh: AsiaWire/australscope

Cảnh sát địa phương phải lội qua dòng nước lũ lẫn bùn ở một thị trấn của tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc để đẩy xuồng cao su chở một sản phụ. Sản phụ ở Bệnh viện Wude được chuyển tới Bệnh viện Nhân dân Zhenxiong nhưng xe cứu thương không thể tới nơi vì mưa lũ.

Sản phụ nằm trên tấm nhựa và được che ô khi cảnh sát đẩy xuồng cao su đi dọc con đường chính của thị trấn.

Khi chiếc xuồng tới bệnh viện, các nhân viên y tế đang đợi sẵn, người phụ nữ đã chuyển dạ và sinh con ngay trên xuồng. Em bé được sinh ra vào khoảng 17h30 chiều 30/6 và được đặt biệt danh là "Bé Lũ". Cả 2 mẹ con đều đang trong tình trạng ổn định.

Ít nhất 3 người đã chết và hàng chục ngàn người đã phải dời đi nơi khác do mưa lũ gây ảnh hưởng nặng nề ở tỉnh Vân Nam kể từ hôm 29/6.

Mùa lũ hàng năm ở Trung Quốc thường là những cơn mưa to bắt đầu vào tháng 6 và kéo dài tới tháng 9.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã phát cảnh báo mưa lũ màu vàng, mức thứ hai trong thang cảnh báo 4 cấp khi mưa to được dự báo sẽ tiếp diễn từ sáng 6/7 đến sáng 7/7 ở nhiều khu vực như Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Trùng Khánh, Quý Châu, Vân Nam và Hắc Long Giang. Giới chức cảnh báo Trung Quốc sẽ tiếp tục hứng chịu các trận mưa lớn đến hết ngày 13/7.

Thiên Ân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/be-trai-chao-doi-tren-xuong-cao-su-giua-dong-nuoc-lu-20200706161731222.html