Bé trai bị tôn cứa cổ: Người lái xích lô được tại ngoại

Ông Đinh Ngọc Thạch, người lái xích lô vụ bé trai bị tôn cứa cổ được tại ngoại trong ngày hôm nay.

Ông Đinh Ngọc Thạch, người lái xích lô vụ bé trai bị tôn cứa cổ được tại ngoại trong ngày hôm nay.

Trao đổi với PV Báo Giao thông sáng 6/10, một cán bộ Đội cảnh sát điều tra, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đã nhận đơn xin bảo lãnh cho tại ngoại của gia đình ông Đinh Ngọc Thạch (tên gọi khác là Bình, 52 tuổi, quê Hà Nam, tạm trú Tân Mai, quận Hoàng Mai).

"Chúng tôi đang hoàn thiện hồ sơ để thống nhất với Viện kiểm sát cho ông Thạch được tại ngoại trong ngày hôm nay", vị cán bộ này cho biết.

Như Báo Giao thông đã đưa tin trước đó, ngày 4/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo điều 202 BLHS, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Thạch đề điều tra về hành vi trên.

Video xe 3 gác tông cô gái trọng thương tại Mỹ Đình:

Cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai đã mời gia đình cháu bé bị nạn và gia đình ông Thạch lên làm việc. Trước sự chứng kiến của cơ quan điều tra, hai gia đình đã hòa giải vụ việc. Đặc biệt, gia đình bị hại đã có đơn xin giảm nhẹ tội cho ông Thạch.

Ông Thạch được xác định là người điều khiển chiếc xe xích lô chở tôn thuê. Khoảng 14h30 chiều 23/9, khi xe xích lô dừng ở ven đường Tân Mai, tấm tôn trên xe của ông Thạch đã khiến cháu Trần Minh Hoàng (9 tuổi, trú quận Hoàng Mai) va phải và tử vong sau đó.

Văn Huế

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/be-trai-bi-ton-cua-co-nguoi-lai-xich-lo-duoc-tai-ngoai-d171205.html