Bé trai bị chủ quán bánh xèo tra tấn dã man được ủng hộ 70 triệu đồng

Sau khi biết thông tin cậu bé 14 tuổi bị chủ quán đánh đập tàn nhẫn, nhiều nhà hảo tâm đến bệnh viện ủng hộ tổng số tiền 70 triệu đồng để em tiếp tục được đi học.

Video: Ký ức của bé trai 14 tuổi bị chủ quán bánh xèo ở Bắc Ninh tra tấn dã man

Sau khi VTC News đưa tin về vụ bé trai 14 tuổi bị chủ quán bánh xèo Miền Trung (thôn Ấp Đồn, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, Bắc Ninh) bạo hành dã man, nhiều độc giả bày tỏ sự phẫn nộ, thương xót, muốn được cưu mang, ủng hộ cậu bé tội nghiệp.

Tại Trung tâm Y tế huyện Yên Phong, nơi em Trương Quang Duy (SN 2006, quê Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) đang nằm điều trị, rất nhiều người dân, cơ quan đoàn thể đến thăm hỏi, động viên cậu bé.

Nhiều người dân đến bệnh viện thăm hỏi và ủng hộ cậu bé tội nghiệp quê Quảng Ngãi.

Nhiều người dân đến bệnh viện thăm hỏi và ủng hộ cậu bé tội nghiệp quê Quảng Ngãi.

Bà Khuê (78 tuổi, phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh) nghẹn ngào cho biết: "Hôm qua tôi đọc thông tin qua báo chí, tôi trằn trọc cả đêm không ngủ được. Sáng nay, tôi liền tới bệnh viện, trước hết là để hỏi thăm, sau đó là muốn liên hệ với người nhà cháu Duy để giúp đỡ cháu tiếp tục được đi học".

Trả lời PV VTC News, Trương Quang Dương (18 tuổi, anh trai của Duy) xác nhận, những ngày qua rất nhiều nhà hảo tâm tìm gặp hỗ trợ về tiền, đồ dùng cá nhân cho Duy. "Ngoài trao quà, có nhà hảo tâm còn hứa sẽ xin việc cho anh em tôi, nuôi em Duy ăn học đến khi trưởng thành. Tôi sẽ đợi em Duy bình phục, xuất viện rồi sẽ trả lời họ", Dương cho biết thêm.

Hiện chính quyền xã Yên Trung cắt cử cán bộ luân phiên nhau chăm sóc cho em Duy tại Trung tâm Y tế huyện Yên Phong, đồng thời đứng ra nhận hỗ trợ của các mạnh thường quân giúp đỡ em.

"Tính đến sáng 25/11, số tiền ủng hộ trực tiếp cho em Duy tại bệnh viện khoảng 70 triệu đồng, số tiền này chính quyền xã và Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Ninh sẽ bàn giao lại cho người giám hộ của cháu bé theo quy định", lãnh đạo xã Yên Trung thông tin.

Được biết, Trương Quang Duy có hoàn cảnh rất khó khăn, mẹ mất sớm, bố mắc bệnh thần kinh nặng, hiện sống ở thôn Thuận Hòa, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Duy phải nghỉ học để theo anh chị ra Bắc Ninh làm việc tại quán bánh xèo Miền Trung do Nguyễn Thị Ánh Tuyết (SN 1986) làm chủ.

Tại đây, Duy thường xuyên bị Tuyết đánh đập tàn nhẫn, bỏ đói, chỉ được ăn đồ thừa của khách. Mặc dù 2 tháng ròng phải làm việc liên tục từ 7h sáng tới 4h ngày hôm sau nhưng Duy vẫn chưa được trả đồng lương nào.

Chiều 21/11, Duy bỏ trốn khỏi quán. Sau khi tiếp nhận và xác minh ban đầu, Công an huyện Yên Phong đã chuyển Duy đến Trung tâm Y tế huyện Yên Phong để khám và điều trị.

Ngày 22/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Phong ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Ánh Tuyết về hành vi “hành hạ người khác” theo quy định tại điều 140 Bộ luật Hình sự.

Minh Tuệ - Văn Chương

Nguồn VTC: https://vtc.vn/be-trai-bi-chu-quan-banh-xeo-tra-tan-da-man-duoc-ung-ho-70-trieu-dong-ar582153.html