Bé trai bị cây gỗ đâm xuyên cổ

Bệnh nhi ở Sơn La nhập viện trong tình trạng mất máu nặng, tổn thương động mạch cảnh do bị cây gỗ đâm xuyên qua cổ.

Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, cho biết các bác sĩ vừa phẫu thuật cứu bệnh nhi C.V.T. (12 tuổi, ngụ tại xã Púng Tra, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La).

Người nhà cho biết bé T. bị ngã từ trên cao xuống cây cà phê phía dưới khiến thân cây chọc xuyên qua cổ trái. Bệnh nhi được sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu, sau đó chuyển lên tuyến trên.

 Các bác sĩ xử lý vết thương cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ xử lý vết thương cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC.

Nhận định đây là trường hợp nguy kịch, kíp trực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La lập tức hồi sức tích cực, hội chẩn và chuyển thẳng bệnh nhi lên phòng mổ.

ThS.BS Lương Đức Hà, Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, cho biết ê-kíp mổ đã mở rộng và bóc tách ở hai đầu vết thương. Để lấy que gỗ ra ngoài an toàn, các bác sĩ đã rạch da mặt trước ngoài vùng cổ trái theo hướng của dị vật.

Kíp phẫu thuật đã khâu nối tĩnh mạch cảnh ngoài và các vị trí bị tổn thương, rửa sạch và đóng vết mổ. Bệnh nhi qua cơn nguy kịch và ổn định sức khỏe sau thời gian hồi sức.

Bác sĩ Hà cho biết vết thương mạch máu lớn ở vùng cổ thường rất nguy hiểm do mất nhiều máu. Tính mạng của bệnh nhân phụ thuộc nhiều vào kỹ năng sơ cứu ban đầu. Với những vị trí thuận lợi, băng ép cầm máu là biện pháp tốt nhất. Ở vị trí khó như vùng cổ, bẹn, người sơ cứu có thể dùng tay chặn chặt vết thương để giảm mất máu. Nếu làm tốt giai đoạn sơ cứu ban đầu, khả năng bệnh nhân giữ được mạng sống sẽ cao hơn.

Cứu nam bệnh nhân bị hàng rào đâm xuyên bụng Nam bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Quân Y 175 trong tình trạng hàng rào sắt đâm xuyên bụng. Các bác sĩ xử lý cắt thanh sắt, đưa hàng rào ra khỏi cơ thể bệnh nhân.

Bích Huệ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/be-trai-bi-cay-go-dam-xuyen-co-post1133841.html