Bé trai bị cắt 40cm ruột non do nuốt 9 viên bi sắt có ảnh hưởng gì đến sức khỏe về sau?

Bác sĩ cho biết, khi bị cắt ngắn ruột sẽ ảnh hưởng đến việc hấp thu thức ăn. Tuy nhiên, đó không phải vấn đề quá nghiêm trọng vì cơ thể dần dần sẽ thích nghi, sẽ điều chỉnh phù hợp việc hấp thu năng lượng.

Chiều 24/9, có mặt tại khoa Ngoại Tổng quát, bệnh viện quận Thủ Đức, chúng tôi đã được tiếp xúc với bé L., cậu học sinh 10 tuổi nuốt 9 viên bi sắt gây tắc ruột. Vào thời điểm gặp gỡ, bé L. đang trong tình trạng tỉnh táo.

Theo người nhà bé L., hiện bé đã nói được nhưng hơi còn yếu. Gia đình cũng từ chối cung cấp thông tin cụ thể về vụ việc.

Các điều dưỡng đang chích thuốc, kiểm tra vết thương cho bé L.

Trao đổi với phóng viên Báo Phụ nữ Sức khỏe, bác sĩ Mai Hóa, Trưởng khoa Ngoại Tổng quát, bệnh viện quận Thủ Đức, cho biết: "Sau khi phẫu thuật, hiện sức khỏe của bé L. đã tương đối ổn định, huyết áp và các chỉ số khác nằm ở mức độ bình thường. Bé L. đã có thể tự đi lại được, hiện đang được nuôi ăn bằng đường tĩnh mạch. Sau phẫu thuật, bé hiện đang được dẫn lưu dịch, sử dụng kháng sinh chống nhiễm trùng".

"Ngày mai (25/9), chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra vết mổ và đánh giá toàn diện hơn", bác sĩ Hóa thông tin thêm.

Trả lời câu hỏi, về việc bị cắt bớt 40cm ruột nọn ảnh hưởng đến sức khỏe của bé L sau này ra sao, bác sĩ Mai Hóa cho biết: "Khi bị cắt ngắn ruột sẽ ảnh hưởng đến việc hấp thu thức ăn. Tuy nhiên, nó không phải vấn đề quá nghiêm trọng vì cơ thể dần dần sẽ thích nghi; sẽ điều chỉnh phù hợp việc hấp thu năng lượng".

Bé L hiện đang phục hồi sau phẫu thuật.

Cùng ngày, ông Trần Quang Vinh, Hiệu trưởng trường tiểu học An Bình B (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), cho biết: "Trước mắt, nhà trường và các ban ngành, các phụ huynh cùng tập trung lo cho bé L. điều trị bình phục. Sau đó, nhà trường sẽ cùng các phụ huynh ngồi lại cùng nhau giải quyết vấn đề. Đồng thời, nhà trường cũng họp giáo viên chủ nhiệm các lớp để nhắc nhở nâng cao hơn nữa đến việc đảm bảo an toàn, an ninh trường học".

Theo thầy Vinh, trước đó, ngày 22/9, ông nhận được điện thoại của cô Nguyễn Xuân H. (giáo viên chủ nhiệm lớp 5/6, nơi bé L. đang học) thông báo có học sinh bị đau bụng phải nhập viện cấp cứu do nuốt bi sắt. Ngay lập tức, Ban giám hiệu cùng cô giáo hiệu trưởng đã liên hệ với gia đình học sinh để thăm hỏi tình hình. Đến sáng 23/9, giáo viên chủ nhiệm, hiệu trưởng và tổ trưởng khối 5 đã tới thăm hỏi bé L.

Đến sáng 24/9, Ban giám hiệu cùng với phụ huynh ba học sinh khác cùng với mẹ bé L. đã có buổi làm việc để ghi nhận thông tin ban đầu.

Bé L. sau khi phẫu thuật cùng với 9 viên bi sắt được lấy ra.

Trước đó, chiều 21/9, một phụ huynh cùng trường đến đón con thì phát hiện ra bé nằm khuỵu bậc cầu thang, nôn mửa từ cầu thang xuống hành lang, mệt lả; sau đó nằm gục, sinh nghi nên phụ huynh này đến hỏi thăm.

Sau đó, bé L. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa quận Thủ Đức thăm khám. Tại bệnh viện, sau khi kiểm tra và xét nghiệm, bác sĩ phát hiện có 9 viên khối bi bằng sắt đường kính khoảng 2cm (tương đương ngón tay cái người lớn) đang nằm trong ổ bụng bé L. Nguy hiểm hơn, những viên bi này còn có lực ma sát nam châm nên đã làm thủng, hoại tử bao tử, đường ruột của bé.

Bác sĩ Mai Hóa cho biết, vì là bi sắt có ma sát nam châm, lại ở dưới ruột non lâu ngày nên đã gây ra thủng 2 chỗ, hoại tử dần đoạn ruột này. Các bác sĩ buộc phải cắt bỏ đoạn ruột 40 cm ruột non để tránh nguy hiểm đến tính mạng trẻ.

Tiến Đạt

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/be-trai-bi-cat-40cm-ruot-non-do-nuot-9-vien-bi-sat-co-anh-huong-gi-den-suc-khoe-ve-sau-c2a297879.html