Bé trai bị bố và mẹ kế đánh tím đen cơ thể vì đi đá bóng

Khi ông đến nhà bố đẻ cháu H để đón cháu về nhà mình chơi thì phát hiện cháu bị bầm tím khắp cơ thể, có quầng đỏ quanh mắt...

Lực lượng chức năng CA huyện Đông Anh đang xem xét để có hình thức xử lý đối với anh Nguyễn Văn T, trú tại xã Liên Hà, huyện Đông Anh liên quan đến hành vi đánh con ruột bầm tím khắp cơ thể.

Trước đó, CA xã Liên Hà nhận được trình báo của ông Hoàng Đức Hồng (ông ngoại cháu N.L.H, 14 tuổi) về việc khi ông đến nhà bố đẻ cháu H để đón cháu về nhà mình chơi thì phát hiện cháu bị bầm tím khắp cơ thể, có quầng đỏ quanh mắt.

Vết thương trên cánh tay cháu H

Ban đầu khi được hỏi, cháu H rất sợ hãi và không chịu nói nguyên do vì sao bị nhiều thương tích như vậy nhưng sau đó cháu cho biết, vết thương đó là do bị bố đẻ và mẹ kế đánh.

Quá bức xúc, ông Hồng đưa cháu H. đến CA xã Liên Hà trình báo sự việc và cũng đưa cháu đi bệnh viện giám định thương tật về sức khỏe.

Tiếp nhận thông tin trên, chính quyền xã đã chỉ đạo ban ngành, đoàn thể vào cuộc; đồng thời tiến hành mời vợ chồng anh T. lên làm việc.

Tại đây, cả hai đều thừa nhận hành vi đánh con của mình là sai; nguyên nhân vì cháu trốn học đi đá bóng.

Hiện cháu H đã tạm thời được ông bà ngoại chăm sóc; tinh thần và vết thương dần ổn định.

Nam Du

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/be-trai-bi-bo-va-me-ke-danh-tim-den-co-the-vi-di-da-bong-113017.html