Bé trai bị bỏ trong rừng đầy gấu sống sót 6 ngày như thế nào?

Nhiều người đã tỏ ra vô cùng ngạc nhiên vì cậu bé Yamato Tanooka, mới 7 tuổi, có thể sống sót sau 6 ngày vật lộn trong rừng với những điều kiện hết sức ngặt nghèo.

Cậu bé Yamato Tanooka - Ảnh chụp màn hình trang Express

Ngày 3.6, cảnh sát cho biết đã tìm thấy cậu bé Yamato Tanooka đang trú ẩn gần doanh trại quân đội Komagatake tại thị trấn Shikabe (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản), cách khoảng 7 km so với địa điểm mất tích ban đầu, theo The Japan Times.

Yamato được tìm thấy trong tình trạng sức khỏe và tinh thần tương đối ổn định, đặc biệt không hề tỏ ra lo lắng. Lực lượng cứu hộ đã cho em ăn uống rồi chuyển ngay đến bệnh viện Hakodate (thành phố Hakodate, tỉnh Hokkaido) bằng trực thăng để đoàn tụ với cha mẹ.

Yamato kể lại với hãng tin Kyodo rằng sau khi đi lang thang trong rừng suốt đêm 28.5, cậu bé tìm thấy khu căn cứ quân sự và quyết định ở lại. Tuy không có thức ăn nhưng em đã may mắn tiếp cận được nguồn nước sạch, kênh truyền hình NHK cho hay.

Theo Japan Times, từ tối 28.5, sau khi bị bỏ rơi trong rừng, Yamato chỉ uống nước để tồn tại mà không hề có thực phẩm nào. Đến lúc được nhân viên cứu hộ tìm thấy và cho cơm nắm, bánh mì thì cậu bé vồ lấy ăn ngấu nghiến vì đói. Các bác sĩ cũng xác nhận, Yamato bị suy dinh dưỡng nhẹ và mất nước.

Đây có thể được xem là điều thần kỳ vì Yamato chỉ mới 7 tuổi và ăn mặc tương đối phong phanh khi mất tích. Trong khi đó, vào ban đêm, nhiệt độ trong rừng có thể xuống đến khoảng 6 độ C. Hơn nữa, theo hãng tin Jiji, khu rừng nơi cậu bé đi lạc còn là địa bàn sinh sống của loài gấu nâu Ussuri.

Hồi tháng 5.2016, người ta đã tìm thấy xác của ít nhất 3 nạn nhân bị gấu tấn công với vô số vết cào, cắn xé tại tỉnh Akita. Họ được cho là vào rừng để tìm măng tre.

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản cũng dược điều động tham gia vào quá trình cứu hộ - - Ảnh: Reuters

Chưa hết, vào ngày 31.5, tại khu vực Yamato mất tích đã xảy ra trận mưa rất lớn, khiến hi vọng sống sót càng trở nên mong manh hơn. Hiện tại, cậu bé chưa đủ tỉnh táo để cảnh sát có thể lấy được lời khai, từ đó tìm hiểu phép màu đã giúp em sống sót qua các điều kiện vô cùng ngặt nghèo như vậy.

"Làm sao một đứa bé 7 tuổi có thể sống sót 6 ngày trong rừng mà chỉ có nước sạch được chứ", một người dùng mạng xã hội thắc mắc.

"Thật lòng tôi đã cho rằng cái kết sẽ không có hậu. Với tư cách cũng là phụ huynh của một bé 7 tuổi, tôi chỉ biết nói rằng bản thân rất hạnh phúc", người dùng khác chia sẻ.

Tài khoản Twitter Senthil xúc động: "Còn tin tức nào ngọt ngào hơn điều này nữa chứ? #YamatoTanooka được tìm thấy còn sống và tương đối khỏe mạnh. Vậy là lời cầu nghuyện của hàng triệu người đã không bị lãng phí".

Lực lượng cứu hộ đã thành công sau 6 ngày nỗ lực tìm kiếm Yamato - - Ảnh: Reuters

Trước đó, vào hôm 28.5, bố mẹ Yamato đã khai báo với cảnh sát địa phương rằng con trai của mình đi lạc và mất tích trong rừng khi cả gia đình đang cùng lên núi hái rau. Thời điểm này, cậu bé chỉ mặc quần jean cùng chiếc áo sơ mi ngắn tay.

Tuy vậy, qua quá trình điều tra, ông Takayuki Tanooka (44 tuổi, bố cậu bé) thừa nhận do trong lúc đi đường, Yamato liên tục nghịch phá, lấy đá ném vào ôtô của người khác nên cả hai vợ chồng tức giận, quyết định phạt con trai bằng cách bắt em xuống xe rồi lái đi xa khoảng 500 mét, nhưng 5 phút sau quay lại tìm thì nhận ra cậu bé đã biến mất.

Trong 6 ngày qua, gần 200 cảnh sát tỉnh Hokkaido, 75 thành viên lực lượng phòng vệ Nhật Bản, cùng một số tình nguyện viên và người dân địa phương đã được huy động để tham gia cuộc tìm kiếm Yamato Tanooka.

Suốt quá trình tìm kiếm Yamato, ông Takayuki hối hận "Chúng tôi đã làm một điều không thể tha thứ với con mình và gây ra rắc rối cho tất cả mọi người. Giờ đây, tôi chỉ có một ước muốn duy nhất là con trai được an toàn”.

Vụ việc cha mẹ vô tình bỏ lại con trai trong khu rừng đầy gấu đã thu hút nhiều sự chú ý, thông cảm từ cộng đồng Nhật Bản và quốc tế. Ngoài việc cầu nguyện, hi vọng cho cậu bé Yamato được an toàn, người ta còn lên tiếng trách móc cách hành xử của ông bà Tanooka.

Cảnh sát cho biết ông bà Tanooka, bố mẹ của cậu bé, có thể bị truy tố vì hành vi bỏ rơi trẻ em.

Hồng Trâm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/be-trai-bi-bo-trong-rung-day-gau-song-sot-6-ngay-nhu-the-nao-709576.html