Bé trai bị bỏ rơi kèm mảnh giấy 'mẹ xin lỗi'

Bé trai nặng khoảng 2,7 kg bị bỏ lại trước cổng nhà dân. Trong số các vật dụng để lại có mảnh giấy ghi dòng chữ 'mẹ xin lỗi'.

Chiều 23/11, UBND xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh, phát thông báo tìm người thân bé trai bị bỏ rơi tại địa bàn.

 Bé trai được bà Loan chăm sóc. Ảnh: T.K.

Bé trai được bà Loan chăm sóc. Ảnh: T.K.

Theo lãnh đạo địa phương, rạng sáng cùng ngày, bà Nguyễn Thị Loan (47 tuổi, trú thôn Long Hải, xã Thạch Kim) nghe tiếng trẻ con khóc trước cổng.

Ra ngoài kiểm tra, bà Loan phát hiện bé trai khoảng 10 ngày tuổi đặt trong thùng carton.

Trong số các vật dụng để lại có tờ giấy ghi: “Mẹ xin lỗi con. Vì hoàn cảnh mà mẹ phải chọn cách này, cầu xin trời phật phù hộ cho con”.

Sau khi đưa bé trai vào nhà, bà Loan đã trình báo sự việc với chính quyền địa phương.

“Cháu bé tạm thời được giao lại cho gia đình bà Loan chăm sóc. Xã cũng phát thông báo tìm người thân. Nếu quá thời hạn không ai đến nhận sẽ làm các thủ tục về việc nhận con nuôi”, lãnh đạo UBND xã Thạch Kim thông tin.

Sự việc xảy ra tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh (chấm đỏ). Ảnh: Google Maps.

Hoàng Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/be-trai-bi-bo-roi-kem-manh-giay-me-xin-loi-post1155939.html