Bé trai bị bỏ rơi dưới tượng Quan Âm kèm thư tay nhờ nhà chùa nuôi giúp

Bé trai 1 tuổi bị bỏ rơi ngay dưới chân tượng Quan Âm trước cổng chùa Sùng Quang (Thái Bình) cùng vài bộ quần áo, sữa và bức thư tay nhờ nhà chùa nuôi giúp.

Sáng 16/3, thông tin với PV VTC News, ông Phạm Quang Nhự - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Nguyên (Kiến Xương, Thái Bình) cho biết, trụ trì chùa Sùng Quang (xã Bình Nguyên) vừa phát hiện bé trai 1 tuổi bị bỏ rơi dưới chân tượng Quan Âm ngay cổng chùa.

Cụ thể, khoảng 11h ngày 15/3, trụ trì chùa Sùng Quang trong lúc đang quét dọn sân chùa thì nghe tiếng trẻ nhỏ khóc.

Sau khi kiểm tra, sư thầy phát hiện bé trai bị bỏ rơi cùng vài bộ quần áo, bình sữa, bỉm và bức thư viết tay. Trong bức thư, người viết nói do hoàn cảnh khó khăn nên nhờ nhà chùa nuôi giúp cháu.

Bé trai bị bỏ rơi trước cổng chùa ở Thái Bình sức khỏe ổn định, không dị tật. (Ảnh: CTV)

Bé trai bị bỏ rơi trước cổng chùa ở Thái Bình sức khỏe ổn định, không dị tật. (Ảnh: CTV)

Ngay khi nhận thông báo vụ việc, chính quyền xã Bình Nguyên cử cán bộ xã xuống chùa Sùng Quang lập biên bản vụ việc, đồng thời chăm sóc y tế sức khỏe ban đầu cho trẻ.

Cũng theo ông Nhự, bé trai khỏe mạnh, không có dị tật. Chính quyền xã Bình Nguyên tạm bàn giao cháu bé cho trụ trì chùa Sùng Quang chăm sóc, nuôi dưỡng.

Đồng thời, chính quyền địa phương cũng phát thông báo trên hệ thống phát thanh để tìm người thân cho bé. Trường hợp không ai tới nhận, chính quyền xã Bình Nguyên sẽ làm thủ tục cho - nhận trẻ theo quy định.

Video: Bé hai tuổi bị bỏ rơi ở Từ Dũ nói "con muốn về với mẹ"

Nguyễn Huệ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tin-tuc-trong-ngay/be-trai-bi-bo-roi-duoi-tuong-quan-am-kem-thu-tay-nho-nha-chua-nuoi-giup-ar533603.html