Bé trai bầm tím mặt, đùi sau khi đi học: Cô giáo phải nghỉ việc, trường ngừng hoạt động

Đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, nhóm trẻ Vân Vũ 2 đã ngừng hoạt động do chưa được cấp phép, giáo viên liên quan đến sự việc cũng tạm nghỉ việc.

Liên quan đến vụ việc bé trai 10 tháng tuổi bị tím đùi, mặt xuất hiện nhiều vết cắn lạ sau khi được đón từ cơ sở trông trẻ tư thục nhóm trẻ Vân Vũ 2, bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Việt Yên, Bắc giang cho biết, cơ sở trông trẻ bị tố đã phải ngừng hoạt động do chưa được cấp phép.

Trước đó, ngày 19/10, chị Thân Minh Huệ (thôn Bảy, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) - cháu bé T.H.N.M cho biết, cháu M. được 10 tháng tuổi và được gửi trẻ tại Trường Mầm non Vân Vũ 2. Đây cũng là lần thứ 3 bé xuất hiện các vết bầm tím lạ trên người sau khi đi học.

Gia đình có yêu cầu phía nhà trường làm rõ sự việc, tuy nhiên, theo phụ huynh nhà trường không trích xuất được camera và lí giải vết bầm tím tại đùi do trẻ mặc bỉm quá chặt, vết cắn do các bạn cùng lớp thực hiện.

Phụ huynh này cho biết, chị cảm nhận sự không thành khẩn cũng như những lời thiếu tính hợp tác, xúc phạm vu khống nên chị đã chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội.

Sau khi kiểm tra sự việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Việt Yên cũng yêu cầu giáo viên phụ trách lớp nghỉ việc.

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/be-trai-bam-tim-mat-dui-sau-khi-di-hoc-co-giao-phai-nghi-viec-truong-ngung-hoat-dong-d15383.html