Bé trai 9 tuổi tử vong do nghẹn bánh bột lọc

Một bé trai 9 tuổi ở huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã tử vong do mắc nghẹn khi ăn bánh bột lọc.

 Một trẻ nhỏ tử vong do mắc nghẹn khi ăn bánh bột lọc. (Ảnh chỉ mang tính minh họa)

Một trẻ nhỏ tử vong do mắc nghẹn khi ăn bánh bột lọc. (Ảnh chỉ mang tính minh họa)

Ngày 3/9, thông tin từ UBND xã Kim Thạch (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) cho hay, trên địa bàn vừa có bé trai tử vong do ăn bánh bột lọc.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 2/9, người nhà phát hiện bé trai N.Đ.M (SN 2011, trú thôn Hương Bắc, xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh) nằm bất động ở nhà nên đưa đến Trạm Y tế xã để cứu chữa, song cháu bé đã tử vong.

Nguyên do ban đầu được xác định do bé M. ở nhà một mình, có ăn bánh bột lọc nhưng bị mắc nghẹn dẫn đến tử vong.

Theo các chuyên gia y tế, tai nạn hóc nghẹn, tắc đường thở rất nguy hiểm, đặc biệt đối với trẻ nhỏ. Khi trẻ gặp tai nạn hóc nghẹn, người lớn phải nhanh chóng lấy ngay dị vật ra khỏi mũi, miệng trẻ để làm thông đường thở, sau đó phải nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp xử lý phù hợp.

CÔNG ĐIỀN

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/be-trai-9-tuoi-tu-vong-do-an-banh-bot-loc-d272370.html