Bé trai 9 tuổi được cứu sống nhờ ghép thận được cha hiến tặng

Ngày 23/4, Bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện Chợ Rẫy tiến hành phẫu thuật ghép thận cho con trai 9 tuổi từ quả thận của người cha hiến tặng.

Ngày 7/4, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy ghép thận thành công cho bé Thổ Văn Minh 9 tuổi (dân tộc Chăm, ngụ tỉnh Bình Thuận) từ quả thận của người cha.

Bác sĩ Võ Thị Tường Vy, Khoa Thận Nội tiết, Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết bé Minh phát hiện suy thận mạn vào tháng 4/2020, sau một thời gian xanh xao, ăn uống kém, hay mệt, khó ngủ. Bé thiếu máu nặng, phải chạy thận nhân tạo cấp cứu, truyền máu. Sau ba tháng nằm viện, gia đình đưa bé về quê, tự thực hiện thẩm phân phúc mạc tại nhà. Hàng ngày, bé được bố mẹ cho dịch vào ổ bụng, sau đó lấy ra, mỗi ngày 4-5 lần.

Tuy nhiên, thẩm phân phúc mạc của bệnh nhi đều tiềm ẩn nguy cơ, nhiễm trùng dịch lọc Catherter lạc chỗ, xơ hóa màng bụng trong thời gian dài. Cứ vài tuần, bé bị co giật, huyết áp cao, phải vào TP HCM cấp cứu.

Bố bé, anh Thổ Minh Thân, 37 tuổi, người dân tộc Chăm, không nỡ để con đau bệnh suốt đời, bàn với vợ phương án ghép thận cho con. Ban đầu, mẹ bé giành phần hiến thận, để "lỡ có gì thì ba làm lụng nuôi vợ con, chăm sóc bố mẹ vợ đã già yếu". Đi khám, chị phát hiện mắc nhiều bệnh không thể cho con thận. Vì vậy, anh Thân kiên quyết dành cho con quả thận của mình.

Các bác sĩ ghép thận cho bé Minh. (Ảnh: BVCC)

Các bác sĩ ghép thận cho bé Minh. (Ảnh: BVCC)

Ngày 23/4, Bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện Chợ Rẫy tiến hành phẫu thuật ghép thận cho bé trai.

Tiến sĩ Phạm Ngọc Thạch, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết, ca ghép này có sự chênh lệch lớn giữa trọng lượng người cho và người nhận, dẫn đến thận của người cho ghép vào cơ thể người nhận rất khó khăn. Kích thước thận của người bố là 11 cm. Thận của bé lại bị thiểu sản hai bên, kích thước rất nhỏ, mạch máu teo hẹp.

Các bác sĩ phải tìm được mạch máu đủ lớn để tưới máu tốt cho thận. "Nếu nối mạch máu to với mạch máu nhỏ đã là thử thách, thì việc đưa khối thận lớn vào cơ thể bé trai càng không đơn giản", bác sĩ Thạch phân tích.

Bệnh nhân hồi phục tốt sau ca ghép thận. (Ảnh: BVCC)

Ra khỏi phòng mổ một giờ, bé Minh có nước tiểu, thận ghép bắt đầu hoạt động. Siêu âm thận thấy tưới máu tốt. Ngày 7/4, bé hồi phục khỏe mạnh, ăn uống ngon miệng. Các bác sĩ đánh giá bé có thể đi học lại sau 6 tháng, trở về cuộc sống gần như bình thường.

BS Thạch cũng cho biết, hiện tại, chức năng thận của người cha đã hoàn toàn phục hồi. “So với các trường hợp khác thì trường hợp này lấy thận sau phúc mạng, do vậy động tác tiếp cận thận rất nhanh, dứt khoát, công cụ mổ hiện đại… Sau 24 giờ cho thận, người cha hoàn toàn ổn định, phục hồi tốt” – BS Thạch nói.

Bác sĩ Lê Thị Minh Hồng, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết chi phí ca ghép này được các nhà hảo tâm hỗ trợ. Hầu hết trẻ mắc bệnh suy thận mạn đều có hoàn cảnh khó khăn, trong khi kinh phí ghép thận bảo hiểm không chi trả hết, phần đóng chênh lệch vượt khả năng của nhiều gia đình.

Theo đó, chi phí một cuộc ghép thận trẻ em hiện nay khoảng 200 triệu đồng, sau khi trừ bảo hiểm. Người cho thận là người lớn, phải tự trang trải chi phí cuộc mổ cũng như xét nghiệm trước mổ, khoảng 60-70 triệu. Sau mổ ghép, bệnh nhi phải theo dõi, xét nghiệm, uống thuốc chống thải ghép, những năm đầu tốn 10-15 triệu mỗi tháng. Các năm sau chi phí ít hơn, khoảng 3-5 triệu một tháng. Nếu có những tình huống, biến cố phát sinh, gia đình phải tiêu tốn nhiều tiền hơn.

Hiện nay, ghép thận là phương pháp thay thế thận tối ưu. Chạy thận nhân tạo, người bệnh phải vào viện liên tục, trường hợp thẩm phân phúc mạc phải ở nhà phải thay xả dịch vài giờ một lần. Trường hợp ghép thận, trẻ có thể đi học, cải thiện sức khỏe, cao lớn, sinh hoạt bình thường. Nhiều bệnh nhi sau ghép thận đã tốt nghiệp đại học, lập gia đình, sinh con khỏe mạnh.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/be-trai-9-tuoi-duoc-cuu-song-nho-qua-than-cha-hien-tang-d168397.html