Bé trai 7 tuổi tử vong vì chó dại cắn

Được đưa đến bệnh viện nhưng các bác sĩ xác định bé trai bị nhiễm virus dại, không còn khả năng cứu chữa.

Ngày 28/4, Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An tiếp nhận bé trai 7 tuổi ở xã Mã Thành, huyện Yên Thành có triệu chứng bị nhiễm virus dại.

"Lúc cháu được đưa đến bệnh viện thì đã quá muộn, vô phương cứu chữa", bác sĩ Tăng Xuân Hải, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi nghệ An, nói. Sau đó, bé trai đã tử vong.

Theo ông Bùi Long Trọng, Bí thư Đàng ủy xã Mã Thành, khoảng 10 ngày trước, bé trai xuất hiện các triệu chứng bất thường như nôn, mửa, nói sảng. Gia đình đã đưa cháu bé đến Bệnh viện huyện Yên Thành để thăm khám nhưng không phát hiện ra bệnh. Những ngày sau đó, triệu chứng của bé trai ngày càng nặng.

Sau khi bé trai tử vong, nhiều người dân địa phương đã đưa con em đi tiêm phòng dại.

 Xã mã Thành, nơi xảy ra vụ việc (dấu đỏ). Ảnh: Google Maps.

Xã mã Thành, nơi xảy ra vụ việc (dấu đỏ). Ảnh: Google Maps.

P.Hòa

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/be-trai-7-tuoi-tu-vong-vi-cho-dai-can-post1078941.html