Bé trai 7 tuổi ở Thái Nguyên bị chó nhà nuôi cắn tử vong

Một bé trai 7 tuổi ở Thái Nguyên đã tử vong sau khi bị chính con chó của gia đình mới nuôi tấn công kinh hoàng bằng những vết cắn vào vùng mặt, cổ và ngực

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng 20-4, ông Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ, Thái Nguyên, xác nhận trên địa bàn xã mới xảy ra sự việc một cháu bé bị chó của nhà mình nuôi cắn tử vong.

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 19-4, bé trai 7 tuổi ở xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ, Thái Nguyên khi đi học về bị chính con chó của gia đình mình tấn công kinh hoàng. Ngay sau đó, nạn nhân đã được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đại Từ và được chuyển tiếp xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) trong tình trạng đa chấn thương ở vùng cổ, mặt và phần trước ngực.

Dù được đưa đi cấp cứu ngay nhưng bé trai 7 tuổi đã tử vong do vết thương quá nặng - Nguồn: Bác sĩ T.V.T

Dù được đưa đi cấp cứu ngay nhưng bé trai 7 tuổi đã tử vong do vết thương quá nặng - Nguồn: Bác sĩ T.V.T

Dù đã được các bác sĩ nỗ lực cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng với nhiều vết thương vùng mặt bé trai đã tử vong sau đó và được gia đình đưa về nhà vào chiều tối cùng ngày 19-4. Được biết, con chó cắn cháu bé được gia đình mới đưa từ nhà bà nội của cháu về nuôi.

Liên quan đến sự việc này, ông Lê Anh Tuấn cho biết hiện cháu bé đã được gia đình đưa về gia đình để lo hậu sự theo phong tục của địa phương. Chính quyền xã cũng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Gần đây nhất vào tối ngày 3-4, một bé trai 7 tuổi khi đi qua khu vực sân vận động Kim Động cũ, thuộc thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động (Hưng Yên) thì bất ngờ bị nhiều con chó tấn công. Ngay sau khi phát hiện ra sự việc, nhiều người dân đã đưa cháu bé đi cấp cứu, tuy nhiên cháu bé đã tử vong vì vết thương quá nặng.

D.Thu

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/be-trai-7-tuoi-o-thai-nguyen-bi-cho-nha-nuoi-can-tu-vong-20190420080538973.htm