Bé trai 7 tuổi chết đuối khi cùng anh đi tắm biển

Bé trai 7 tuổi bị sóng cuốn ở bãi biển Mân Thái, dù được người dân tìm thấy nhưng nạn nhân đã tử vong.

Khoảng 16h30 chiều nay (13/3), cháu Nguyễn Nhật Minh (7 tuổi, quê huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đi cùng anh trai 11 tuổi ra bãi biển Mân Thái (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) chơi.

Một lúc sau, Minh xuống tắm thì không may bị sóng cuốn ra xa. Phát hiện sự việc, anh trai Minh hô hoán, kêu cứu.

Bé trai được tìm thấy nhưng đã tử vong

Bé trai được tìm thấy nhưng đã tử vong

Người dân ở gần đó đã lập tức ra lặn tìm, dùng lưới bủa ở khu vực trên một lúc sau thì tìm thấy Minh. Tuy nhiên, bé trai 7 tuổi đã tử vong do ngạt nước.

Biết tin con gặp nạn, ba mẹ Minh tức tốc đến hiện trường gào khóc thảm thiết.

Anh Nguyễn Văn Hiếu (SN 1992, ba của Minh) cho hay, chiều cùng ngày, 2 cháu nghỉ học tự chơi ở nhà trọ. Sau đó, anh em Minh rủ nhau ra biển chơi rồi xảy ra sự việc đau lòng.

Mẹ bé Minh khóc ngất khi hay tin con gặp nạn

Hoàn cảnh gia đình anh Hiếu vô cùng khó khăn. Anh làm thợ hồ tại công trình ở quận Sơn Trà, vợ anh Hiếu là Nguyễn Thị Nhung làm thuê cho các cơ sở chế biến thủy sản. Chị Nhung hiện đang mang thai tháng thứ 4.

Mấy năm gần đây, gia đình anh Hiếu từ quê vào Đà Nẵng làm việc và thuê trọ nhỏ sống ở tổ 102 (phường Thọ Quang).

Người dân địa phương đã kêu gọi quyên góp tiền để phụ giúp gia đình đưa thi thể cháu Minh về quê an táng.

Hồ Giáp

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/be-trai-7-tuoi-chet-duoi-khi-cung-anh-di-tam-bien-719441.html