Bé trai 7 tuổi bị nát 2 bàn tay do điện thoại phát nổ

Trong khi người lớn đi vắng, bé trai 7 tuổi ở huyện Quỳ Hợp, Nghệ An, cầm một chiếc điện thoại đang sạc pin để chơi thì chiếc điện thoại này phát nổ.

Cháu H. bị nát 2 bàn tay do điện thoại phát nổ - Ảnh: N.A

Thông tin từ Bệnh viện sản – nhi Nghệ An cho biết bệnh nhi Trương Xuân H. (7 tuổi, trú huyện Quỳ Hợp) nhập viện vào sáng 22.9 trong tình trạng 2 bàn tay bị dập nát do ngoại lực tác động.

Qua hình chụp X-quang, các bác sĩ kết luận bàn tay trái của cháu H. đã bị dập nát hoàn toàn, mất 3 ngón tay; bàn tay phải cũng bị dập nát một phần thân bàn tay. Các bác sĩ đã phẫu thuật cắt lọc bảo tồn 2 ngón tay còn lại của bàn tay trái; ngoài ra, cháu H. còn bị tổn thương mắt, suy giảm thị lực.

Theo người nhà cháu H, cậu bé này đã cầm chiếc điện thoại đang sạc pin để chơi khi mọi người trong nhà đi vắng. Chiếc điện thoại bất ngờ phát nổ khiến H. bị thương nặng ở 2 bàn tay. Hàng xóm của cháu H. nghe tiếng nổ liền chạy sang phát hiện H. bất tỉnh nên lập tức đưa đến bệnh viện huyện cấp cứu, sau đó chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh.

Quang Cường

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/be-trai-7-tuoi-bi-nat-2-ban-tay-do-dien-thoai-phat-no-97222.html