Bé trai 7 tuổi bị đàn chó cắn khó qua khỏi, gia đình xin đưa con về

Sức khỏe bé trai 7 tuổi bị đàn chó tấn công ở Hưng Yên quá nặng, không có khả năng cứu chữa nên gia đình đã xin cho bệnh nhân về nhà.

 Hiện trường nơi bé trai bị đàn chó tấn công

Hiện trường nơi bé trai bị đàn chó tấn công

Sáng 4.4, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) đã thông tin, 21h30 ngày 3.4, bệnh viện tiếp nhận trường hợp bé trai 7 tuổi bị đàn chó tấn công (ở Hưng Yên). Tuy nhiên đến 23h30, gia đình đã xin cho bệnh nhân về nhà.

Bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng đồng tử 2 bên giãn, không đo được huyết áp, đa vết thương, đặc biệt các vết thương 2 vai, bẹn 2 bên... Trước đó, bệnh nhân được cấp cứu tại tỉnh Hưng Yên, được truyền 4 đơn vị máu và đã ngừng tim 1 lần.

Sau khi được cấp cứu và truyền máu, tim nạn nhân đập trở lại, gia đình đã xin chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Dù được các bác sĩ tích cực điều trị nhưng bệnh nhân khó qua khỏi.

Thông tin ban đầu, bé trai đi ngang qua khu vực sân vận động Kim Động cũ, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên thì bị một đàn chó gần 10 con tấn công.

Bé quê ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh. Đàn chó là của chủ nhà nơi gia đình bé ở trọ, thuộc thôn Đồng Lý, thị trấn Lương Bằng.

L.H

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/suc-khoe/be-trai-7-tuoi-bi-dan-cho-can-kho-qua-khoi-gia-dinh-xin-dua-con-ve-666806.ldo