Bé trai 6 tuổi thoát chết thần kỳ sau khi bị thanh sắt đâm xuyên cơ thể

Ngày 30/7, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cho biết, vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật lấy thanh sắt dài 60cm, có đường kính 2cm ra khỏi cơ thể bé trai 6 tuổi.

Theo đó, vào khoảng 16h50 ngày 29/7, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng tiếp nhận bệnh nhi N.H.N.M. (6 tuổi) trú tại thị trấn An Dương, huyện An Dương, TP Hải Phòng từ Bệnh viện Đa khoa huyện An Dương chuyển sang cấp cứu trong tình trạng tỉnh táo, cơ thể bị 1 thanh sắt dài và to đâm xuyên từ khu vực bộ phận sinh dục lên ổ bụng vẫn còn nguyên.

Ca phẫu thuật thành công, bé M. thoát chết thần kỳ.

Bác sĩ Nguyễn Duy Tâm, người trực tiếp phẫu thuật cho cháu bé cho biết, đây là trường hợp cấp cứu hy hữu. Bệnh nhân bị thanh sắt đâm xuyên nhưng kết quả siêu âm, chụp X-quang và chụp CT cho thấy phần ổ bụng không có tổn thương nghiêm trọng, động mạch chủ và tinh hoàn còn nguyên, không bị vỡ hay tắc. Ca phẫu thuật được tiến hành trong 1 giờ, thanh sắt đã được lấy ra khỏi cơ thể bé M. an toàn.

Về nguyên nhân vụ việc, theo người nhà cháu M., ngày 29/7, bé không phải đến lớp, ở nhà chơi với bạn cùng xóm. Trong lúc chơi, M. trèo lên tường bao nhảy xuống, còn bạn đứng dưới đỡ bằng thanh sắt, dẫn đến vụ tai nạn trên.

Phía bệnh viện khuyến cáo, các bậc phụ huynh, nhà trường cần quan tâm dạy bảo các cháu nhỏ, tuyệt đối không cho các bé tiếp xúc, cầm nắm các đồ chơi, vật dụng nguy hiểm trong khi chơi. Bởi thời gian qua, bệnh viện đã tiếp nhận và xử lý nhiều cháu nhỏ bị di vật như: bút bi, đũa... đâm vào người, gây thương tích nặng.

Đoàn Tân

Nguồn ANTT: http://antt.vn/be-trai-6-tuoi-thoat-chet-than-ky-sau-khi-bi-thanh-sat-dam-xuyen-co-the-248420.htm