Bé trai 6 tuổi mất tích ở Nghệ An được tìm thấy tử vong dưới sông

Bé trai 6 tuổi mất tích 3 ngày trước được người dân phát hiện tử vong dưới sông Lam, cách nhà khoảng 5km.

Sáng 19/9, bà Lô Thị Thủy - Bí thư Đảng ủy xã Lạng Khê, huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, cháu bé Hà Văn Vương (6 tuổi, trú tại bản Boong, xã Lạng Khê) mất tích ngày 16/9 được người dân phát hiện tử vong dưới sông Lam, cách nhà khoảng 5km.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, người dân xã Châu Khê phát hiện thi thể một bé trai trôi dạt vào bờ sông nên trình báo cơ quan chức năng. Danh tính nạn nhân được xác định là cháu Hà Văn Vương - cháu bé bị mất tích vào chiều ngày 16/9.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Bà Thủy thông tin thêm, thi thể bé trai không có dấu hiệu bất thường, người thân cũng không nghi ngờ đây là một vụ án mạng nên không yêu cầu khám nghiệm tử thi.

Như đã thông tin, vào chiều ngày 16/9, cháu Vương bỗng mất tích khiến bà nội tìm mãi không thấy. Bà liền hô hoán mọi người cùng tìm kiếm nhưng cũng không có kết quả. Mọi người nghi ngờ cháu bé bị bắt có vì thời điểm cháu mất tích có xuất hiện một người phụ nữ lạ mặt trên địa bàn.

"Thông tin cháu bé bị bắt cóc là không đúng. Cháu bé không may bị xảy chân dẫn đến đuối nước. Đây là sự việc đáng tiếc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên hỗ trợ phần nào cho gia đình cháu bé" – bà Thủy nói.

Được biết, gia đình cháu Vương là hộ nghèo của xã. Cháu cùng với em gái (4 tuổi) được bà nội hơn 70 tuổi nuôi dưỡng vì bố mẹ đi làm ăn xa.

V. Đồng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/be-trai-6-tuoi-mat-tich-o-nghe-an-duoc-tim-thay-tu-vong-duoi-song-2019091910435642.htm