Bé trai 6 tuổi bị mẹ bạo hành dã man ở Tây Ninh

Bé trai ở Tây Ninh nhập viện trong tình trạng cơ thể có nhiều vết thương, hai bên bụng, lưng, cánh tay bầm xanh tím, các ngón tay ở bàn tay trái bé trai sưng to, tím đen.

Cơ thể bé T. có nhiều vết bầm tím.

Cơ thể bé T. có nhiều vết bầm tím.

Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang điều tra nghi án bé T.N.M.T. (6 tuổi) bị chính mẹ ruột bạo hành dã man.

Trước đó, đường dây nóng của Đội trưởng Đội cứu nạn giao thông Tây Ninh nhận được cuộc gọi của người dân địa phương trình báo về việc cháu T. bị bạo hành dã man tại nhà trọ ở hẻm 68 Cách Mạng Tháng Tám (phường 3, TP.Tây Ninh).

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đến giải cứu và đưa bé trai đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh kiểm tra.

Bé trai nhập viện ngay trong đêm với tình trạng khắp người có rất nhiều vết thương bầm tím, nhiều vết còn đỏ. Đáng nói, vết thương đỏ ửng trên đầu, sưng húp, hai bên mang tai bầm tím, có dấu móng tay bấm, mắt một bên bầm tím. Tay, vai, lưng, chân đều bầm tím và đặc biệt vết thương hai bên hông cháu bé bầm và sưng rất to.

Cháu T. cho biết, mẹ T. và Th (người phụ nữ sống cùng nhà) đã nhiều lần đánh cháu bằng cây sắt và cán chổi loại lớn.

Hiện Công an TP.Tây Ninh đã lấy lời khai ban đầu của nghi can L.T.T.T. (28 tuổi, mẹ ruột cháu T.) và người phụ nữ sống chung để làm rõ nghi án bạo hành trẻ em.

Cả hai bước đầu thừa nhận có đánh cháu T. tại căn nhà trọ ở hẻm 68 Cách Mạng Tháng Tám, nơi cả hai thuê để sống cùng nhau như “vợ chồng” (đồng tính).

Hiện vụ việc bé trai nghi bị bạo hành ở Tây Ninh đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Đỗ Quyên

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/be-trai-6-tuoi-bi-me-bao-hanh-da-man-o-tay-ninh-80024.html