Bé trai 4 tuổi dập nát bàn tay vì nghịch máy ép mía

Thấy máy ép mía nhà hàng xóm đang quay, tò mò bé N. đưa tay vào nghịch. Mặc dù, chủ nhà đã nhanh chóng cắt nguồn điện nhưng bàn tay cháu N. vẫn bị dập nát.

Bàn tay của cháu N. bị dập nát.

Bàn tay của cháu N. bị dập nát.

Ngày 15/5, thông tin từ bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, đơn vị vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhi T.Q.N. (4 tuổi), trú tại TX.Hoàng Mai bị cuốn bàn tay vào máy ép nước mía.

Theo người nhà nạn nhân, vào ngày 5/5, cháu T.Q.N. sang nhà hàng xóm chơi. Tại đây, bé N. thấy máy ép nước mía đang quay nên đưa tay vào nghịch. Hậu quả, bàn tay N. bị cuốn vào máy ép.

Ngay lập tức, chủ nhà ngắt điện máy ép nhưng bàn tay N. vẫn bị dập nát. Sau đó, người nhà đưa N. vào bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu, điều trị.

Qua thăm khám, chụp X-quang, các bác sĩ cho biết bệnh nhi bị chấn thương phức tạp, dập nát gần đứt lìa đốt giữa và xa ngón 3, 4 bàn tay phải.

Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt lọc hoại tử, xử lý vết thương, khâu phục hồi, kết hợp cố định xương gãy, điều trị vết thương, băng bột và chăm sóc tại chỗ.

Hậu phẫu, bệnh nhi N. đang được chăm sóc, điều trị tại khoa Chấn thương - Chỉnh hình - Bỏng.

Thanh Bình

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/be-trai-4-tuoi-dap-nat-ban-tay-vi-nghich-may-ep-mia-a433891.html