Bé trai 4 tuổi chết đuối do rơi xuống hố chôn cột điện

Bé trai 4 tuổi rơi xuống hố chôn cột điện không có rào chắn. Khi người thân phát hiện, nạn nhân đã tử vong.

Chiều 15/8, Cơ quan chức năng huyện huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đang điều tra làm rõ vụ bé trai 4 tuổi ở xã Đức Thành bị đuối nước tại hố công trình đang thi công dở .

Thông tin ban đầu, khoảng 16h30 chiều 14/8, bé Đ.M.H (4 tuổi) con trai vợ chồng anh Đinh Văn H (31 tuổi, ngụ xã Đức Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) theo cha mẹ ra đồng để chơi.

Hơn 17h cùng ngày, không thấy bé đâu mọi người liền hốt hoảng đi tìm thì thấy bé rơi xuống hố chôn cột điện. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng bé H không qua khỏi.

Vị trí bé H gặp nạn là hố chôn cột điện lực đang thi công sâu khoảng 4m nhưng không có rào chắn, biển cảnh báo nguy hiểm.

Nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã có mặt điều tra vụ việc. Phía gia đình từ chối khám nghiệm tử thi, sau đó đã đưa thi thể nạn nhân về mai táng.

Trao đổi với PV, ông Hồ Sỹ Vĩnh, Giám đốc Điện lực huyện Yên Thành, xác nhận nơi xảy ra vụ việc là hố chôn cột điện đang trong quá trình thi công.

Trang Ly (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/be-trai-4-tuoi-chet-duoi-do-roi-xuong-ho-chon-cot-dien-466675.html