Bé trai 4 tháng tuổi nghi bị bố đánh đến xuất huyết não, gãy chân

Vụ việc đã được chính quyền địa phương chuyển hồ sơ sang Công an quận 9 thụ lý điều tra.

Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM chiều nay xác nhận, đang điều trị cho 1 bệnh nhi bị chấn thương phần mềm, gãy chân xuất huyết não.

Bệnh nhân là bé C.M.K (4 tháng tuổi, ngụ quận 9, TP.HCM), được cha ruột là Châu Minh T. (23 tuổi, ngụ Q.9) bế nhập viện vào khoảng 12h đêm 3/2, trong tình trạng 2 má bầm tím, gãy xương đùi trái, nhiều vết bầm khác ở ngực, bụng và 2 tay, xuất huyết dưới nhện (xuất huyết não).

Lúc nhập viện, ba bé K. khai rằng do bé nằm võng không may té dẫn đến chấn thương.

Song, với kinh nghiệm chuyên môn, bác sĩ cho rằng các vết thương cho thấy dấu vết của bạo hành rất rõ.

Hiện, bé K. đang nằm Khoa Chấn thương chỉnh hình. Bác sĩ cho biết, lúc nhập viện bệnh nhi chấn thương rất nặng. Bé bị bấm tím tay, ngực, bụng, mặt, bị gãy 1/3 xương đùi phải, song do bị xuất huyết dưới nhện nên không phẫu thuật được. Bé được bác sĩ treo chân cố định theo dõi ít nhất 2 tuần.

Em bé nghi bạo hành bị gãy chân phải treo ngược cố định để theo dõi. Ảnh: Phan Nhơn

Em bé nghi bạo hành bị gãy chân phải treo ngược cố định để theo dõi. Ảnh: Phan Nhơn

Chị Nguyễn Hồng Tím (21 tuổi), mẹ ruột bé K. cho biết, chồng chị là anh T. nghiện ngập nên liên tục đánh vợ.

Vào đêm ngày 3/2, anh T. về đánh con, chị Tím can ngăn thì được anh này bảo “dạy con” sớm không sau này lớn lên muộn.

Đến nay, vụ việc đã được chính quyền địa phương chuyển hồ sơ chuyển sang Công an quận 9 thụ lý điều tra.

Còn phía Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cho biết, đã cử luật sư vào cuộc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé.

Phan Nhơn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/be-trai-4-thang-tuoi-nghi-bi-bo-danh-den-xuat-huyet-nao-gay-chan-614346.html