Bé trai 3 tuổi bị cha dượng đánh, chi chít vết thương trên người

Bé trai 3 tuổi ở Phú Quốc bị cha dượng nhốt vào phòng rồi đánh đập, bạo hành dã man.

Hôm nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Huyền Anh (22 tuổi, ngụ TT An Thới) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”, bạo hành dã man con riêng của vợ.

Vết thương chằng chịt trên người bé trai vì bị cha dượng đánh đập dã man

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 12/8, bé Hoàng (tên đã đổi, 3 tuổi, con riêng của vợ) khóc không chịu ngủ trưa khiến Hoàng Anh tức tối. Gã liền đóng cửa phòng, không cho ai vào để phạt bé trai.

Trong phòng, gã lấy dây thắt lưng có đầu bằng kim loại và cây nhôm được duỗi từ móc áo đánh liên tục vào thân, đầu, mặt của bé Hoàng, gây ra thương tích đầy mình.

Mẹ ruột của bé Hoàng kêu cửa phòng nhiều lần nhưng gã không mở. Chị liền đến công an trình báo.

Vết thương trên đầu bé trai

Lực lượng công an đến phá cửa phòng thì phát hiện bé trai bị thương tích toàn thân, không mở mắt được.

Hiện bé trai được đưa đi giám định vết thương và điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang.

S.Ngư

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/be-trai-3-tuoi-bi-cha-duong-danh-chi-chit-vet-thuong-tren-nguoi-471399.html