Bé trai 3,5 kg bị bỏ rơi trong đêm

Sáng 3/4, Đại úy Nguyễn Xuân Toàn, Trưởng Công an thị trấn Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), xác nhận trên địa bàn có một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước nhà một người dân.

Bé trai nặng 3,5 kg được xác định mới sinh khoảng 1 tuần.

Bé trai nặng 3,5 kg được xác định mới sinh khoảng 1 tuần.

Trước đó, khoảng 21h ngày 2/4 gia đình bà Phương (50 tuổi, thị trấn Cẩm Xuyên) nghe có tiếng khóc của trẻ sơ sinh phát ra từ ngoài đường. Mở cửa ra, bà Phương thấy một em bé sơ sinh nằm trong túi du lịch đang khóc, bên cạnh là quần áo và sữa.

Bà Phương lập tức báo với Công an thị trấn Cẩm Xuyên, đưa cháu bé tới Khoa Sản Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên để các bác sĩ tắm rửa, sưởi ấm. Qua kiểm tra, bé trai nặng 3,5 kg, được xác định mới sinh khoảng một tuần trước, sức khỏe bình thường.

Trưởng công an thị trấn Cẩm Xuyên cũng cho biết thêm, hiện có nhiều người có nguyện vọng được nhận nuôi bé nhưng trước mắt Bệnh viện đa khoa Cẩm Xuyên đang tạm thời nhận nuôi bé. Chính quyền địa phương đồng thời liên tục thông báo tìm người thân cho bé. Sau ba ngày, nếu không có ai đến nhận chính quyền sẽ có phương án cụ thể.

Hạnh Nguyên

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/xa-hoi/be-trai-35-kg-bi-bo-roi-trong-dem-tintuc433756