Bé trai 3,4kg chào đời bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo

Sau 10 năm vô sinh thứ phát, sản phụ 39 tuổi vỡ òa hạnh phúc khi hạ sinh bé trai 3,4kg bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo (IUI) tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ngãi vào trưa ngày 25/06.

Đó là niềm vui của gia đình chị Nguyễn Thị Kim Cương (SN 1982) và anh Nguyễn Tấn Vinh (SN 1977, ngụ thôn 3, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức). Hai vợ chồng đã có con gái đầu 12 tuổi. Trong thời gian 10 năm qua, hai vợ chồng cị Cương và anh Vinh đi điều trị khắp nơi nhưng bất thành.

Trao đổi với phóng viên Báo Công lý chiều ngày 26/06, Tiến sĩ Nguyễn Đình Tuyến – Giám đốc Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Qua 1 năm thành lập Khoa Hiếm muộn, bệnh viện vui mừng chào đón cháu bé đầu tiên hạ sinh thành công bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo (IUI). Với thành công bước đầu, đã khích lệ đội ngũ bác sĩ ở địa phương. Theo kế hoạch đến năm 2022, bệnh viện tiến hành cử bác sĩ đi đào tạo, chuyển giao kỹ thuật đối với phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), góp phần điều trị cho các cặp vợ chồng hiếm muộn và tiết kiệm chi phí điều trị tại tỉnh nghèo như Quảng Ngãi”.

Bé trai đầu tiên chào đời bằng thụ tinh nhân tạo đã mang lại niềm vui cho gia đình sản phụ và ngành y tế Quảng Ngãi

Bé trai đầu tiên chào đời bằng thụ tinh nhân tạo đã mang lại niềm vui cho gia đình sản phụ và ngành y tế Quảng Ngãi

Vào tháng 10/2019, chị Nguyễn Thị Kim Cương đến Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ngãi điều trị thụ tinh nhân tạo. Qua quá trình theo dõi, đến ngày thứ 2 chu kỳ kinh của phụ nữ, tiến hành kích thích buồng trứng. Đến thời điểm nang noãn có kích thước 18mm (không quá 2 nang noãn trên 18mm), áp dụng phương pháp tiêm thuốc phù hợp cho rụng trứng, sau 36 giờ lấy tinh trùng của người chồng, lọc rửa và bơm vào tử cung của người vợ. Dưỡng thai đến 14 ngày sau đó, dùng que thử thai kiểm tra tình trạng đậu thai.

Theo bác sĩ Đoàn Tấn Lĩnh – phụ trách Khoa Hiếm muộn cho biết: “Qua phối hợp với Bệnh viện Từ Dũ ở TPHCM, thực hiện 10 ca thụ tinh nhân tạo đã đậu thai 2 ca, trong đó có ca sản phụ Nguyễn Thị Kim Cương mới sinh bé trai 3,4kg. Bên cạnh đó, bệnh viện đã hỗ trợ thành công 10 ca với phương pháp canh nang noãn, kích thích buồng trứng, quan hệ tự nhiên và đã có 2 trường hợp đã sinh con.

Bác sĩ Đoàn Tấn Lĩnh hạnh phúc ôm bé trai 3,4kg chào đời

Được biết, mỗi ca thực hiện phương pháp thụ tinh nhân tạo có chi phí dao động từ 10 - 14 triệu đồng (trong đó gồm tìm nguyên nhân hiếm muộn 3,5 triệu đồng, lọc rửa tinh trùng và bơm với 3 triệu đồng, thuốc tiêm kích thích buồng trứng dao động từ 4 – 8 triệu đồng). Riêng trường hợp chị Nguyễn Thị Kim Cương, do buồng trứng giảm dự trữ nên phải dùng nhiều lượng thuốc bơm kích thích lên buồng trứng, tổng kinh phí điều trị khoảng 20 triệu đồng.

Đây là trường hợp đầu tiên tỉnh Quảng Ngãi điều trị hiếm muộn, cũng là trường hợp sản phụ sinh con thành công với phương pháp thụ tinh nhân tạo (IUI).

Dương Vương

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/be-trai-34kg-chao-doi-bang-phuong-phap-thu-tinh-nhan-tao-48151.html