Bé trai 2 tuổi tử vong bất thường: Chủ cơ sở trông giữ trẻ khai gì?

Chủ cơ sở xảy ra vụ bé trai 2 tuổi tử vong bất thường ở xã Thủy Xuân Tiên (Chương Mỹ, Hà Nội) vừa đến công an trình diện, và khai nhận lại toàn bộ vụ việc xảy ra.

Thông tin về tiến độ điều tra vụ bé trai 2 tuổi tử vong ở cơ sở trông giữ trẻ “chui”, chiều ngày 23/6, lãnh đạo công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết, hiện Lê Thị Liên (37 tuổi, trú tại tổ 3, khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ) - chủ cơ sở đã đến công an làm việc.

Tại cơ quan công an, chị Liên thừa nhận trước đó có việc bón cháo, khiến cháu Nguyễn Công D. (2 tuổi) bị sặc cháo.

 Cơ sở mầm non nơi xảy ra vụ việc.

Cơ sở mầm non nơi xảy ra vụ việc.

Theo lời của chị Liên, ban đầu chị đưa cháu bé đến viện 24 ở Xuân Mai để kiểm tra, thăm khám. Một lúc sau thấy cháu bé bình thường trở lại nên đã đưa cháu về lại cơ sở. Tuy nhiên, khi về đến nơi cháu D. tiếp tục có biểu hiện tím tái, nên chị Liên đưa cháu đến bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ nhưng không kịp.

Lãnh đạo công an huyện Chương Mỹ cho biết thêm: “Chị Liên khai, khi đưa cháu D. ra bệnh viện, biết cháu bé tử vong nên sợ quá và trốn đi. Bây giờ mới đủ bình tĩnh để ra làm việc với cơ quan chức năng. Chị Liên sau khi làm việc với cơ quan chức năng đã được cho về nhà và chờ kết luận điều tra”.

Trước đó, anh Nguyễn Công Q., trú tại thôn Xuân Linh (xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) gửi con là bé trai Nguyễn Công D. cho chị Lê Thị Liên trông giữ tại nhà từ ngày 17/6, đến khoảng 11h ngày 20/6 thì xảy ra sự việc đau lòng.

Hiện cơ quan công an tiếp tục làm rõ vụ việc.

Bảo Ngân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/be-trai-2-tuoi-tu-vong-bat-thuong-chu-co-so-trong-giu-tre-khai-gi-1074389.html