Bé trai 2 tuổi nhập viện cấp cứu vì nuốt phải dây chuyền bạc đeo tay

Ngồi chơi một mình, bé trai 2 tuổi ở Hà Tĩnh tự tháo dây chuyền bạc đeo tay rồi nuốt vào họng dẫn đến tình trạng nguy cấp.

Ngày 1/8, báo Người lao động dẫn thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa cứu sống bệnh nhi 28 tháng tuổi bị mắc dị vật bên trong khí phế quản.

Trước đó, vào tối ngày 30/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận bệnh nhi Nguyễn Đức Thiện H. (28 tháng tuổi, trú tại xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên) trong tình trạng tức ngực, khó thở, ho sặc sụa.

Người nhà cháu H. kể lại, trong lúc cháu H. đang ngồi chơi thì bất ngờ bỗng thấy cháu có những triệu chứng như ho khan, nghẹn, khó thở. Gia đình lại gần kiểm tra thì phát hiện chiếc vòng bạc cháu thường đeo ở tay đã không còn. Nghi ngờ cháu đã vô tình nuốt vào cổ họng, gia đình đã nhanh chóng đưa cháu vào bệnh viện để kiểm tra.

Dây chuyền bạc mắc kẹt trong khí quản bé 2 tuổi (ảnh: Người lao động).

Dây chuyền bạc mắc kẹt trong khí quản bé 2 tuổi (ảnh: Người lao động).

Theo báo Giao thông, sau khi thăm khám và chụp phim XQ, các bác sỹ phát hiện hình ảnh cản quang bất thường tương ứng khí quản và một phần phế quản gốc bên phải. Kết quả nội soi khí quản phát hiện dị vật nằm ở vị trí nói trên. Ngay lập tức, các bác sỹ đã tiến hành gắp ra 1 sợi dây chuyền bạc có kích thước dài 14cm.

Kết quả chụp X-Quang (ảnh: Báo Giao thông).

Sau khi gắp dị vật, bệnh nhi đỡ khó thở, nghe phổi hết tiếng rít, da môi hồng. Hiện tại, bệnh nhi chơi ngoan, hết khó thở, nói chuyện bình thường và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Cháu H. đang được điều trị tại bệnh viện (ảnh: Người lao động).

Trao đổi với báo Đại đoàn kết, BSCKI. Trần Xuân Sơn, Phó Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh khuyến cáo, trẻ em lứa tuổi từ 1 đến 3 tuổi dễ bị mắc dị vật đường thở nhất. Mọi người khi thấy trẻ đang ăn, chơi đột ngột ho sặc sụa, khó thở, trợn mắt, mặt tím tái. Sau đó thở khó, ngưng thở do tắc nghẽn đường thở cấp hoặc trẻ thở rít kèm theo ho rũ rượi, cơn ho dồn dập, mặt đỏ gay. Cơn ho này kéo dài sau đó dịu đi, chỉ còn những tiếng ho rải rác. Khi thấy trẻ có dấu hiệu trên phải nghĩ ngay đến trẻ bị hóc dị vật và cho bé đến bệnh viện càng sớm càng tốt.

Bá Di (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/be-trai-2-tuoi-nhap-vien-cap-cuu-vi-nuot-phai-day-chuyen-bac-deo-tay-a444107.html