Bé trai 19 tháng tuổi bị bảo mẫu tát bầm mặt phải nhập viện điều trị

Sau khi bị bảo mẫu tát nhiều cái vào mặt, một bé trai 19 tháng tuổi ở tỉnh Vĩnh Long phải nhập viện điều trị, đến nay vẫn chưa xuất viện.

Liên quan đến việc một bé trai 19 tháng tuổi bị bảo mẫu bạo hành, chiều 3/1, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Trung tá Tô Thanh Xuân – Trưởng Công an phường 1 (TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) xác nhận, vụ việc đang được tiếp tục làm rõ và chuyển sang phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Vĩnh Long để xử lý theo quy định pháp luật.

Vết bầm trên vùng mặt bé H..

Vết bầm trên vùng mặt bé H..

Trước đó, vào chiều 2/1, người nhà của bé trai N.Q.H. (19 tháng tuổi, ngụ phường 4, TP.Vĩnh Long) đến nhà trẻ tư thục Trinh Vương (phường 1, TP.Vĩnh Long) để đón cháu về thì phát hiện vùng mặt của bé chi chít những vết bầm. Gia đình thắc mắc thì được bảo mẫu Võ Thị Kim Huệ (31 tuổi, người trực tiếp trông bé) giải thích do bé H. té cầu thang.

Nhà trẻ Trinh Vương nơi xảy ra vụ việc.

“Không đồng ý với giải thích của bảo mẫu, gia đình tôi đã đưa bé đến Công an phường 1 (TP.Vĩnh Long) trình báo sự việc. Tại đây, bảo mẫu Huệ mới thừa nhận có tát vào mặt bé H. nhiều cái. Do bé H. vẫn còn tỏ ra đau đớn và có biểu hiện nôn ói nên hiện tại bé vẫn đang nằm viện để bác sĩ theo dõi, kiểm tra sức khỏe”, chị Kim Thị Nhi (mẹ bé H.) nói với PV báo Người Đưa Tin.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Vĩnh Long đã cử cán bộ thăm hỏi bé H. và tìm hiểu sự việc. Đồng thời, cho ngưng việc đối với bảo mẫu Huệ chờ kết quả xác minh, điều tra của ngành chức năng để xử lý theo quy định.

Thanh Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/be-trai-19-thang-tuoi-bi-bao-mau-tat-bam-mat-phai-nhap-vien-dieu-tri-a417156.html