Bé trai 16 tháng tuổi bị cây lau nhà rơi từ tầng 17 gây chấn thương đầu

Sáng ngày 28/8, tại khu chung cư 87 Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội), một cháu bé 16 tháng tuổi đang được bà đưa đi dạo thì bất ngờ bị 1 cây chổi lau nhà (loại xoay, cán bằng inox) rơi từ tầng 17 xuống trúng vào đỉnh đầu phải đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, bảo vệ, ban quản lý tòa nhà cùng nhiều người dân đã tiến hành sơ cứu và đưa cháu bé đi cấp cứu.

Cháu bé bị chiếc chổi cán inox rơi trúng đầu.

Cháu bé bị chiếc chổi cán inox rơi trúng đầu.

Một nhân viên quầy thuốc ở tòa nhà chia sẻ, khi vừa nghe tiếng hô hoán thì thấy mọi người đưa cháu bé vào quầy thuốc để nhờ sơ cứu. Tại đây cháu bé có chảy máu đầu, khóc thét và có vết lõm ở đầu.

Được biết, sau khi sự việc xảy ra, một cư dân sống ở tòa nhà HH1 đã xuống nhận trách nhiệm, đồng thời cùng gia đình khẩn trương đưa cháu bé đi viện cấp cứu.

Khu vực chung cư cháu bé bị nạn.

Trao đổi với PV, đại diện Bệnh viện Thanh Nhàn xác nhận, có một bé trai bị chấn thương ở vùng đầu nhập viện cấp cứu trong sáng nay.

Sau khi tiến hành sơ cứu, gia đình đã quyết định xin cho cháu bé về nhà để chăm sóc và tiếp tục theo dõi thêm.

MK

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/be-trai-16-thang-tuoi-bi-cay-lau-nha-roi-tu-tang-17-gay-chan-thuong-dau-74865.html