Bé trai 12 tuổi ở TP Chí Linh dương tính SARS-CoV-2 sau 8 lần xét nghiệm

Cháu bé là trường hợp F1, đã được cách ly tập trung. Bệnh nhi có 7 lần xét nghiệm liên tiếp âm tính SARS-CoV-2 trước khi phát hiện dương tính.

Trao đổi với VietNamNet chiều tối 5/3, đại diện Trung tâm Y tế TP. Chí Linh, Hải Dương cho biết, bé trai tên N.H.N., sinh năm 2009, ở khu Bến Tắm, phường Hoàng Tân, TP. Chí Linh.

Nửa cuối tháng 1, gia đình của cháu N. tham gia liên hoan cùng một công nhân công ty POYUN. Sau khi nữ công nhân này có kết quả dương tính SARS-CoV-2 khi được lấy mẫu hôm 27/1, ba người gồm N. và bố mẹ cháu bé phải chuyển cách ly tập trung do là F1.

Tới ngày 14/2, một người cùng phòng cách ly với cháu N. có dấu hiệu ho, sốt, được tách phòng. Ngày 19/2, người này dương tính SARS-CoV-2. Cháu N. và những người cùng phòng tính là F1 lần hai, phải cách ly lại từ đầu.

Ngày 3/3, CDC Hải Dương tiến hành xét nghiệm để chuẩn bị giải phóng các trường hợp F1 đang cách ly tập trung. Kết quả cháu N. dương tính SARS-CoV-2.

Đại diện Trung tâm Y tế TP. Chí Linh thông tin, cháu bé có 7 lần xét nghiệm liên tiếp âm tính SARS-CoV-2 trước khi dương tính ở lần xét nghiệm thứ 8.

“Bệnh nhi có thể có thời gian ủ bệnh kéo dài hoặc lây nhiễm trong khu cách ly. Hiện chưa thể khẳng định chính xác về lý do bé dương tính SARS-CoV-2 sau 8 lần xét nghiệm”, đại diện Trung tâm Y tế TP. Chí Linh cho hay.

Người tiếp xúc gần với cháu bé chỉ có bố và mẹ, đều đã được cách ly tập trung trước đó. Bởi vậy, trường hợp này không có nguy cơ lây bệnh ra cộng đồng.

TP. Chí Linh, Hải Dương chính thức nhận quyết định gỡ phong tỏa, bước sang trạng thái bình thường mới từ 0h ngày 3/3. Trong giai đoạn mới, chính quyền, nhân dân Chí Linh vừa quyết dập tắt hoàn toàn dịch bệnh trên địa bàn, vừa khôi phục sản xuất kinh doanh, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.

Theo ông Hoàng Quốc Thưởng, Bí thư Thành ủy Chí Linh, trong công tác phòng dịch, thành phố tiếp tục giám sát chặt các khu cách ly, điều trị ca bệnh. Đồng thời, duy trì tổ Covid-19 cộng đồng để giám sát, theo dõi y tế, đặc biệt đối với các F0, F1 đã hoàn thành điều trị, cách ly.

Thời gian tới, TP. Chí Linh cũng đẩy mạnh xét nghiệm sàng lọc cho công nhân các doanh nghiệp, người dân tại các khu vực từng là ổ dịch, có nhiều ca mắc để phòng ngừa dịch bệnh.

Nguyễn Liên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/be-trai-12-tuoi-o-tp-chi-linh-duong-tinh-sars-cov-2-sau-8-lan-xet-nghiem-717541.html