Bé trai 12 tuổi ở Mỹ tử vong vì thử thách trên TikTok

Trước đó, cậu đã tham gia thử thách tự làm cho mình nghẹt thở, đang là trào lưu trên TikTok.

Một bé trai 12 tuổi sống ở bang Oklahoma, Mỹ đã tử vong vì tham gia vào một trào lưu nguy hiểm trên TikTok.

Theo hãng truyền hình địa phương KWTV-DT, cảnh sát đã tìm thấy cậu bé nằm bất động trong nhà, với nhiều dấu vết thương quanh cổ vào khuya 19/7.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện nhi thuộc Đại học Oklahoma, nhưng cậu đã không qua khỏi vào ngày hôm sau. Danh tính thiếu niên xấu số hiện chưa được xác định.

 Một trường hợp tử vong khác vì "blackout challenge" là Joshua Haileyesus, 12 tuổi, vào tháng 3. Ảnh: USA Today.

Một trường hợp tử vong khác vì "blackout challenge" là Joshua Haileyesus, 12 tuổi, vào tháng 3. Ảnh: USA Today.

Người thân của cậu bé nói với cảnh sát rằng con của họ mất vì làm theo “blackout challenge” (tạm dịch “thử thách bất tỉnh") trên TikTok.

Theo đó, người tham gia thử thách sẽ tự làm mình nghẹt thở cho đến khi bất tỉnh. Khi tỉnh lại, họ được cho sẽ tận hưởng những cảm giác hưng phấn tột cùng, trung úy cảnh sát Bethany Angelo Orefice cho biết.

Sự việc đau lòng nói trên khiến nhà chức trách phải phát lên thông điệp khẩn, cảnh báo các bậc cha mẹ về những xu hướng nguy hiểm trên mạng xã hội, đồng thời kêu gọi họ theo dõi chặt chẽ hơn nữa hoạt động của con trẻ trên các nền tảng này.

“Giãn cách xã hội khiến trẻ em cảm thấy buồn chán và lên mạng là cách để giết thời gian. Mạng xã hội có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của trẻ em và các bậc phụ huynh cần xem xét kỹ lưỡng vấn đề này", ông Orefice cho biết.

Đã có nhiều ca tử vong liên quan đến "blackout challenge" tính từ đầu năm 2021. Vào tháng 3, Joshua Haileyesus, 12 tuổi, ở bang Colorado, được tìm thấy trong tình trạng ngừng thở trên sàn nhà tắm.

Tương tự trường hợp của Joshua, LaTerius Smith Jr, một cậu bé 9 tuổi khác cũng tử vong trong tủ quần áo của mình sau khi làm theo thử thách nguy hiểm vào tháng 6.

Mitchell Prinstein, Giám đốc Khoa học tại Hiệp hội Tâm lý Mỹ cho biết về mặt sinh học, trẻ em sẽ nhạy cảm hơn nhiều khi đến tuổi vị thành niên, và mạng xã hội đã phóng đại sự ảnh hưởng của bạn bè, khiến nó trở nên nguy hiểm hơn so với trước đây.

Sang Trần

Theo USA Today

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/be-trai-12-tuoi-o-my-tu-vong-vi-thu-thach-tren-tiktok-post1242796.html