Bé trai 11 tuổi tử vong sau ba tháng bị chó cắn

Một bé trai 11 tuổi tại Sơn La vừa tử vong sau khi bị chó cắn cách đây ba tháng.

Chiều 9-4, bà Hà Thị Mai, Chủ tịch UBND xã Chiềng Hắc (Yên Châu, Sơn La) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một bé trai 11 tuổi tử vong sau khi bị chó cắn cách nay ba tháng.

Nạn nhân là SAN (trú tại bản Mun Say, xã Chiềng Hắc). Các đây ba tháng, N. qua nhà bác chơi thì bị chó cắn. Mặc dù bé trai sau đó được gia đình đưa đi điều trị tại bệnh viện nhưng đã tử vong vào trưa 9-4.

Bà Mai cho hay đã cử cán bộ đến gia đình bé N. để nắm bắt thông tin cụ thể. Hiện địa phương vẫn chưa xác định bé trai tử vong có phải do bệnh dại hay không.

Thời gian qua, hàng loạt vụ việc đau lòng đã xảy ra tại một số địa phương liên quan đến chó cắn. Cụ thể, ngày 4-4, tại thị trấn Lương Bằng (Kim Động, Hưng Yên), một bé trai bảy tuổi bị đàn chó nhiều con lao vào tấn công đến tử vong.

Hoặc vụ cả gia đình anh BVT (32 tuổi, trú tại Lương Sơn, Hòa Bình) bị chính chó nhà mình cắn vào mùng 2 Tết Nguyên đán. Hai tháng sau, anh T. cùng con trai lần lượt tử vong do bệnh dại.

Đáng chú ý, thời điểm bị chó cắn, gia đình anh T. không đi tiêm phòng. Sau này, khi chồng phát bệnh, vợ anh T. cùng các con mới đi tiêm. Tuy nhiên do bé trai sốt cao nên không thể tiêm, dẫn tới hậu quả đau lòng.

T.PHAN

Nguồn PLO: https://plo.vn/suc-khoe/be-trai-11-tuoi-tu-vong-sau-ba-thang-bi-cho-can-826782.html