Bé trai 11 tuổi ở Đắk Nông nghi bị hàng xóm đánh trọng thương phải nhập viện

Thông tin ban đầu, do mâu thuẫn vì tranh chấp một số trụ hồ tiêu, bé trai 11 tuổi nghi bị hàng xóm đánh trọng thương phải nhập viện.

Báo Dân Trí thông tin, ngày 18/7, Công an huyện Đắk Song đang triệu tập đối tượng liên quan là Lê Hồ X.V. (trú xã Trường Xuân, huyện Đắk Song) để điều tra về hành vi bạo hành trẻ em.

Bé trai 11 tuổi nghi bị hàng xóm đánh trọng thương phải nhập viện. Ảnh: Dân Trí

Bé trai 11 tuổi nghi bị hàng xóm đánh trọng thương phải nhập viện. Ảnh: Dân Trí

Thông tin ban đầu, chiều 15/7, lực lượng chức năng nhận tin báo tại buôn Tà Mung, xã Trường Xuân (huyện Đắk Song) về sự việc cháu Hoàng Ngọc Th. (11 tuổi) bị hàng xóm đánh trọng thương.

Khi lực lượng chức năng tới hiện trường xác minh, bé trai bị thương nặng ở tay và đầu nên được đưa tới bệnh viện điều trị. Thời điểm đó, đối tượng tình nghi đã rời khỏi nhà.

Theo Tuổi Trẻ TV, cháu bé nghi bị hàng xóm đánh 2 lần dẫn đến gãy tay trái, trật khớp chân phải và chấn thương nhiều nơi khác khắp cơ thể. Trưa 18/7, cháu bé được chuyển đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông để tiếp tục điều trị.

Được biết, bé trai và đối tượng tình nghi nói trên là hàng xóm, 2 gia đình có xích mích từ trước đó vì tranh chấp một số cây hồ tiêu giáp ranh giữa 2 vườn.

Hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra.

Linh Chi (tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/be-trai-11-tuoi-o-dak-nong-nghi-bi-hang-xom-danh-trong-thuong-phai-nhap-vien-5647385.html