Bé trai 11 tuổi nghi bị giết để cướp tài sản

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 24/4, trên địa bàn thôn Trực Mỹ, xã Yên Cường, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

 Sau khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để lấy lời khai khai ban đầu, khám nghiệm hiện trường. Ảnh: An Lãng.

Sau khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để lấy lời khai khai ban đầu, khám nghiệm hiện trường. Ảnh: An Lãng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, chính quyền địa phương nhận được tin báo về vụ việc cháu bé 11 tuổi (thôn Trực Mỹ) tử vong bất thường trong nhà tắm.

Sau khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để lấy lời khai khai ban đầu, khám nghiệm hiện trường.

Ông Nguyễn Văn Chiển, Chủ tịch UBND xã Yên Cường thông tin, qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện chiếc két sắt của gia đình nạn nhân bị phá hỏng và 16 triệu đồng trong két sắt đã “không cánh mà bay”.

Nhận định đây là vụ giết người, cướp tài sản; lực lượng công an đã tổ chức chia các mũi truy tìm nghi phạm.

"Bước đầu, nghi phạm được xác định là người cùng làng, có quen biết với bố mẹ nạn nhận. Lúc xảy ra vụ việc, bố mẹ nạn nhân không có ở nhà”, ông Chiển nói thêm.

MAI CHIẾN

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/be-trai-11-tuoi-nghi-bi-giet-de-cuop-tai-san-d289191.html