Bé trai 11 tuổi bị thương nặng do pháo nổ ngày cận Tết

Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức vừa tiếp nhận một bé trai 11 tuổi nhập viện với nhiều vết thương ở tay do tai nạn pháo nổ.

Chiều 22/1, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức, các bác sĩ bệnh viện vừa tiếp nhận bé trai Đ.T.N. (11 tuổi, sống tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) nhập viện ngày 21/1 với nhiều vết thương do tai nạn pháo nổ.

Bé trai 11 tuổi nhập viện với nhiều vết thương ở tay do tai nạn pháo nổ. Ảnh: Hà Nội mới

Kết quả thăm khám cho thấy, bệnh nhi N. được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng tỉnh táo, huyết động ổn, đa vết thương phần mềm ở vai trái, gối trái, cụt 2 ngón tay cùng nhiều vết thương rải rác ở vùng gan bàn tay và mu bàn tay trái.

ThS. BS Nguyễn Văn Phan - Khao Phẫu thuật Chấn thương chung, người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhi cho biết trên VTC News, ngay khi tiếp nhận, bệnh nhi được các bác sĩ mổ cấp cứu kịp thời và xử lý vết thương phần mềm vai, gối, sửa mỏm cụt ngón bàn tay trái. Sau mổ, tình trạng người bệnh ổn định, đang được điều trị, chăm sóc, theo dõi thêm để đảm bảo sức khỏe.

Trước đó, ngày 9/1, Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức cũng đã tiếp nhận bệnh nhân N.H.Đ.D. (15 tuổi, Hải Dương) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương do tai nạn pháo nổ.

Linh Chi (tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/tin-nong/be-trai-11-tuoi-bi-thuong-nang-do-phao-no-ngay-can-tet-6867371.html