Bé trai 10 tuổi tử vong vì bệnh dại sau khi bị chó cắn

Cháu bé sang nhà hàng xóm chơi bị chó cắn, gia đình chủ quan không đưa đi tiêm phòng khiến bệnh nhi phát bệnh dại và tử vong.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ngày 18/7, nguồn tin từ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm một trường hợp trẻ em tử vong do bệnh dại tại huyện Krông Bông, theo Tiền Phong.

Nạn nhân là cháu T. (SN 2009), trú tại thôn 2, xã Hòa Phong, huyện Krông Bông. Người nhà kể lại, cháu T. qua hàng xóm chơi và bị chó cắn vào chân. Do vết thương nhỏ, ít đau nhức nên gia đình không theo dõi con chó và không đưa trẻ đi tiêm vắc xin phòng bệnh dại.

Đến ngày 13/7, cháu T. bắt đầu xuất hiện các triệu chứng sốt, mệt mỏi, bỏ ăn và sợ gió. 2 ngày sau, gia đình đưa cháu đến khám tại Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Bông, rồi được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Tại đây các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị bệnh dại lên cơn. Đến rạng sáng ngày 16/7, cháu bé tử vong.

Ngay sau khi ghi nhận sự việc, cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xử lý đàn chó, vận động những người dân xung quanh gia đình bệnh nhân đi tiêm phòng kháng huyết thanh và vắc xin phòng dại.

Vietnamnet thông tin, từ đầu năm 2019 đến nay, tại Đắk Lắk ghi nhận 2 trường hợp tử vong do bị chó dại cắn. Trước đó, vào tháng 4, cháu Y.M.H.N (14 tuổi, trú huyện M’Đrắk), bị chó nhà hàng xóm cắn trúng chân phải nhưng không báo gia đình để đưa đi tiêm phòng. Con chó cắn Y.M. chết sau đó không lâu.

Y.M sau đó xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi, đau khắp người, sợ nước, sợ gió và được gia đình đưa vào viện cấp cứu thì tử vong.

Bá Di (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/be-trai-10-tuoi-tu-vong-vi-benh-dai-sau-khi-bi-cho-can-a442300.html